Dự báo lượng mưa cao tiếp tục xuất hiện tại nhiều tỉnh miền Trung trong những ngày tới. Dù khả năng phá vỡ kỷ lục lượng mưa cuối tháng 10 không lớn, nhưng nguy cơ lũ quét và sạt lở đất vẫn ở mức đáng cảnh báo.
Đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ phát cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở và sụt lún đất trên diện rộng tại Đà Nẵng khi độ ẩm đất đã gần bão hòa và mưa lớn kéo dài. Tại xã Hùng Sơn, tình hình sạt lở diễn biến phức tạp buộc lực lượng chức năng phải di dời hơn 200 nhân khẩu đến nơi an toàn.
Không khí lạnh tăng cường tiếp tục khiến thời tiết miền Bắc chuyển rét về đêm và sáng sớm, nhiệt độ ở đồng bằng giảm xuống 16–18°C, nhiều nơi vùng núi còn dưới 13°C.
Một phần cầu Hồng Kỳ dài gần 760 mét tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc đã bị sập do sạt lở đất, dù cây cầu đã được đóng cửa trước đó để đảm bảo an toàn. Sự cố không gây thương vong nhưng khiến các cơ quan chức năng phải phong tỏa và thiết lập tuyến đường tạm.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lũ trên sông Krông Ana (Đắk Lắk) tiếp tục dâng chậm, mưa lớn bao trùm Lâm Đồng. Nguy cơ ngập úng, sạt lở đất và ảnh hưởng đến sản xuất, dân sinh đang được cảnh báo ở cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.
Hôm nay (8/11), thời tiết tại miền Bắc duy trì trạng thái nhiều mây, có mưa rải rác và trời lạnh. Khu vực Trung Bộ ghi nhận xu hướng giảm mưa so với các ngày trước. Trong khi đó, Nam Bộ và Tây Nguyên tiếp tục xuất hiện mưa dông vào chiều và tối.
UBND tỉnh Thanh Hóa vừa phê duyệt kế hoạch hỗ trợ hơn 640 tỷ đồng nhằm khắc phục thiệt hại do bão số 10 cùng các đợt thiên tai xảy ra từ đầu năm 2025. Nguồn kinh phí được sử dụng để xây dựng các khu tái định cư, xử lý sạt lở, sửa chữa công trình giao thông, đê điều và hỗ trợ các ngành giáo dục, y tế.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ sáng 7/11 đến hết ngày 8/11, khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ trên 200mm. Mưa lớn có khả năng kéo dài đến hết ngày 8/11.
Sau khi quét qua miền Trung Philippines, bão Kalmaegi đã để lại hậu quả nặng nề với ít nhất 114 người thiệt mạng và 127 người mất tích, theo thông tin cập nhật mới nhất từ Văn phòng Phòng vệ Dân sự Philippines.