Cuộc sống xanh

Bộ Y tế yêu cầu trực cấp cứu 24/24h, sẵn sàng ứng phó mưa lũ

Minh Kiên 14:14 24/08/2026

Trước nguy cơ mưa lớn kéo dài, lũ ống, lũ quét và sạt lở đất tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương tổ chức trực chuyên môn, trực cấp cứu 24/24h, sẵn sàng hỗ trợ y tế tại các khu vực ngập sâu, chia cắt.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên vừa ký công điện gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế tại miền Bắc, miền Trung, yêu cầu chủ động triển khai các biện pháp ứng phó nguy cơ mưa lớn, lũ ống, lũ quét và sạt lở đất.

Theo Bộ Y tế, từ đầu năm 2026 đến nay, tình hình thiên tai, đặc biệt là lũ ống, lũ quét và sạt lở đất, đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Thiên tai đã khiến 52 người chết và mất tích, 80 người bị thương, 173 nhà bị sập, đổ và hơn 23.200 ngôi nhà bị hư hỏng.

y-te.jpg
Ảnh minh họa

Trong khi đó, theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, từ đêm 17 đến hết ngày 21/8/2026, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, từ phía Bắc Quảng Trị trở ra, có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng. Lượng mưa phổ biến được dự báo từ 150-300mm, có nơi trên 450mm.

Đáng lưu ý, đợt mưa này xảy ra sau nhiều ngày liên tiếp xuất hiện mưa lớn, trong khi nền đất tại nhiều khu vực đã bão hòa nước. Vì vậy, nguy cơ lũ ống, lũ quét và sạt lở đất tại các khu vực trung du, miền núi được đánh giá ở mức cao. Trên biển, khả năng xuất hiện lốc xoáy, dông và gió giật mạnh cũng được cảnh báo.

Thực hiện Công điện số 54/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chủ động ứng phó nguy cơ mưa lớn, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia và Bộ Y tế, chủ động ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng và sức khỏe người dân lên hàng đầu.

Các cơ sở y tế được yêu cầu tổ chức trực chuyên môn, trực cấp cứu 24/24h khi xảy ra mưa lũ; chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế, sẵn sàng tiếp nhận và cấp cứu các trường hợp bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Ngành y tế địa phương đồng thời phải chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng để tiếp cận người dân tại những khu vực ngập sâu, bị chia cắt, kịp thời triển khai các hoạt động hỗ trợ y tế khi có yêu cầu. Bộ Y tế đặc biệt lưu ý yêu cầu bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cán bộ, nhân viên y tế trong quá trình tham gia phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai.

Bên cạnh nhiệm vụ cấp cứu, công tác phòng, chống dịch bệnh sau mưa lũ cũng được Bộ Y tế đặc biệt nhấn mạnh. Các địa phương cần chủ động triển khai vệ sinh môi trường, xử lý nguồn nước, kiểm soát an toàn thực phẩm và giám sát nguy cơ phát sinh dịch bệnh, không để dịch bệnh bùng phát sau thiên tai.

Người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng được hướng dẫn xử lý nước sinh hoạt, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, không sử dụng thực phẩm đã bị ngâm nước, ôi thiu hoặc có nguy cơ nhiễm bẩn; đồng thời không sử dụng nguồn nước bị ô nhiễm cho ăn uống và sinh hoạt nếu chưa được xử lý đúng quy định.

Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố thường xuyên cập nhật, báo cáo tình hình thiệt hại, nhu cầu hỗ trợ và khả năng đáp ứng của địa phương. Trường hợp nhu cầu vượt quá khả năng bảo đảm, các địa phương phải kịp thời đề xuất hỗ trợ để Bộ Y tế tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Trước đó, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên cũng đã ký công điện gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Y tế tại miền Bắc, yêu cầu chủ động triển khai các nhiệm vụ y tế nhằm ứng phó với áp thấp nhiệt đới.

Trong bối cảnh thiên tai diễn biến ngày càng phức tạp, việc duy trì lực lượng y tế thường trực, bảo đảm năng lực cấp cứu tại chỗ và chủ động phòng, chống dịch bệnh được xem là nhiệm vụ quan trọng nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người, bảo vệ sức khỏe và tính mạng nhân dân trong các tình huống mưa lũ, ngập lụt và chia cắt.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bộ Y tế yêu cầu trực cấp cứu 24/24h, sẵn sàng ứng phó mưa lũ
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.