Tin trong nước

Danh sách hơn 200 xã, phường có nguy cơ lũ quét, sạt lở do mưa lớn

Thiên Thanh 19/08/2026 12:32

Mưa lớn liên tục khiến nhiều khu vực đất đã gần bão hòa, trong khi lượng mưa tiếp tục được dự báo ở mức cao. 203 xã, phường tại nhiều tỉnh, thành được cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất trong những giờ tới.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong khoảng 6 giờ từ 21 giờ ngày 18/8 đến 3 giờ ngày 19/8, nhiều khu vực thuộc Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Thái Nguyên, Cao Bằng, Thanh Hóa, Nghệ An và Quảng Ngãi xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất lớn.

Một số điểm ghi nhận lượng mưa đáng kể như Mường Pồn (Điện Biên) 72mm; Đứa Mòn (Sơn La) 57,6mm; A Mú Sung (Lào Cai) 47,4mm; Thượng Quan (Thái Nguyên) 38,6mm; Hạ Lang (Cao Bằng) 39,6mm; Xuân Bình (Thanh Hóa) 83,2mm; Hoàng Mai (Nghệ An) 184,6mm và Văn Lem (Quảng Ngãi) 81mm.

lu-quet-17015770139981570798091.jpg
Ảnh minh họa

Kết quả theo dõi độ ẩm đất cho thấy tại một số khu vực thuộc các địa phương trên, đất đã ở trạng thái gần bão hòa, với độ ẩm trên 85%, thậm chí có nơi đã bão hòa hoàn toàn. Đây là điều kiện thuận lợi làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất khi mưa tiếp tục kéo dài.

Trong 6 giờ tới, các khu vực này được dự báo tiếp tục có mưa. Lượng mưa tích lũy tại Điện Biên, Sơn La, Lào Cai và Cao Bằng phổ biến 10-20mm, có nơi trên 40mm. Thái Nguyên, Thanh Hóa và Nghệ An có khả năng ghi nhận 30-50mm, cục bộ trên 70mm. Tại Quảng Ngãi, lượng mưa phổ biến 20-30mm, có nơi trên 60mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong thời gian tới, lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực sườn dốc có thể xảy ra ở nhiều xã, phường.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy được xác định ở cấp 1.

Lũ quét và sạt lở đất không chỉ đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng người dân mà còn có thể gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, công trình dân sinh, cơ sở hạ tầng và hoạt động sản xuất. Các điểm sạt lở cũng có nguy cơ gây ách tắc giao thông, ảnh hưởng đến việc đi lại và vận chuyển hàng hóa.

Cơ quan chức năng các địa phương được đề nghị khẩn trương kiểm tra, rà soát những vị trí xung yếu, khu vực có nguy cơ bị nghẽn dòng chảy để chủ động phương án cảnh báo, sơ tán và ứng phó khi cần thiết.

Danh sách 203 xã, phường được cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất:

Điện Biên: Chiềng Sinh, Mường Nhà, Mường Nhé, Mường Pồn, Mường Toong, Nà Tấu, Nậm Kè, Quảng Lâm, Sín Thầu, Tủa Chùa.

Sơn La: Chiềng Hoa, Chiềng Lao, Lóng Sập, Mường Bang, Mường La, Mường Lầm, Mường Lạn, Mường Lèo, Ngọc Chiến, Phù Yên, Púng Bánh, Sốp Cộp, Suối Tọ, Tà Hộc, Tạ Khoa, Xím Vàng.

Lào Cai: Bản Hồ, Bảo Hà, Chiềng Ken, Dương Quỳ, Khánh Yên, Minh Lương, Mù Cang Chải, Mường Bo, Nậm Chày, Nậm Có, Nậm Xé, Púng Luông, Tả Van, Tú Lệ, Văn Bàn, Võ Lao, Xuân Quang.

Thái Nguyên: An Khánh, Ba Bể, Bạch Thông, Bằng Thành, Cẩm Giàng, Cao Minh, Chợ Đồn, Chợ Mới, Chợ Rã, Côn Minh, Đại Phúc, Đại Từ, Đồng Hỷ, Đồng Phúc, Lam Vỹ, Nam Cường, Nghiên Loan, phường Bá Xuyên, phường Bắc Kạn, phường Bách Quang, phường Đức Xuân, phường Linh Sơn, phường Phúc Thuận, phường Quan Triều, phường Quyết Thắng, phường Tích Lương, Phong Quang, Phú Lạc, Phú Lương, Phủ Thông, Phúc Lộc, Phượng Tiến, Quảng Bạch, Quang Sơn, Tân Cương, Tân Kỳ, Thành Công, Thanh Mai, Thanh Thịnh, Thượng Minh, Thượng Quan, Văn Hán, Văn Lăng, Vạn Phú, Vĩnh Thông, Vô Tranh, Yên Phong, Yên Thịnh, Yên Trạch.

Cao Bằng: Bạch Đằng, Cốc Pàng, Minh Tâm, Nguyên Bình, Phan Thanh, Tam Kim, Thành Công, Thanh Long, Tĩnh Túc.

Thanh Hóa: Xuân Bình, Bá Thước, Bát Mọt, Biện Thượng, Cẩm Tân, Cẩm Thủy, Cẩm Vân, Cổ Lũng, Định Hòa, Định Tân, Đồng Lương, Hà Long, Hiền Kiệt, Kim Tân, Linh Sơn, Mường Lý, Nam Xuân, Ngọc Liên, Ngọc Trạo, Phú Lệ, Pù Luông, Quan Sơn, Quý Lương, Tam Lư, Thạch Lập, Tống Sơn, Trung Hạ, Trung Lý, Trung Thành, Vân Du, Văn Nho, Văn Phú, Yên Khương, Yên Nhân, Yên Thắng.

Nghệ An: Bích Hào, Cam Phục, Châu Khê, Châu Tiến, Kim Bảng, Quế Phong, Anh Sơn, Anh Sơn Đông, Châu Hồng, Con Cuông, Đông Hiếu, Giai Xuân, Hùng Chân, Hữu Khuông, Lượng Minh, Mậu Thạch, Minh Hợp, Môn Sơn, Mường Chọng, Mường Lống, Mường Quàng, Na Ngoi, Nghĩa Đàn, Nghĩa Đồng, Nghĩa Hành, Nghĩa Hưng, Nghĩa Khánh, Nhân Hòa, phường Tây Hiếu, phường Thái Hòa, Quỳ Châu, Tam Hợp, Tam Quang, Tam Thái, Tân An, Tân Kỳ, Tân Phú, Thành Bình Thọ, Thông Thụ, Tiên Đồng, Tiền Phong, Tương Dương, Vĩnh Tường, Yên Hòa, Yên Na, Yên Xuân.

Quảng Ngãi: Ba Dinh, Ba Tô, Ba Tơ, Ba Vì, Ba Vinh, Ba Xa, Bờ Y, Đăk Mar, Đăk Pék, Đăk Pxi, Đăk Sao, Đăk Tô, Đăk Tờ Kan, Dục Nông, Ia Tơi, Kon Đào, Kon Plông, Măng Đen, Măng Ri, Ngọk Tụ, Rờ Kơi, Sa Loong, Sơn Kỳ, Sơn Tây Hạ, Tu Mơ Rông, Xốp.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Danh sách hơn 200 xã, phường có nguy cơ lũ quét, sạt lở do mưa lớn
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.