Trong bối cảnh phát triển kinh tế bền vững gắn với bảo vệ môi trường, tỉnh Thanh Hóa đang đặt mục tiêu đầy tham vọng: Giảm tỷ lệ chôn lấp trực tiếp chất thải rắn sinh hoạt từ 62,6% năm 2024 xuống dưới 30% vào năm 2025. Đây là bước đi mạnh mẽ nhằm hiện thực hóa chiến lược phát triển kinh tế xanh, song hành cùng những giải pháp quyết liệt và không ít thách thức.
Trận mưa lớn diễn ra từ sáng sớm hôm nay (7/10) tại Bắc Bộ, lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi trên 250mm, gây ngập úng vùng trũng, khu đô thị, khu công nghiệp, tiềm ẩn nguy cơ gây lũ quét trên sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở sườn dốc.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia sáng nay cho biết kịch bản số 1 – bão Matmo di chuyển vào khu vực Quảng Ninh, giáp biên giới Việt – Trung đang có xác suất xảy ra cao nhất. Trong ngày và đêm 4/10, bão tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng tây tây bắc với vận tốc 20-25km/giờ và còn mạnh thêm.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đêm 30/9 và rạng sáng 1/10, nhiều khu vực ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Bắc Nghệ An ghi nhận mưa lớn trên diện rộng, một số nơi mưa rất to.
Do ảnh hưởng của bão số 10, tỉnh Thanh Hóa đang ghi nhận tình trạng ngập lụt, chia cắt nghiêm trọng trên diện rộng, khiến hàng chục nghìn người dân bị cô lập. Các lực lượng chức năng phải xuyên đêm ứng trực, hỗ trợ di dời dân và khắc phục sự cố đê điều.
Thực hiện Luật Bảo vệ môi trường 2020, tỉnh Thanh Hóa đặt mục tiêu giảm tỷ lệ chôn lấp trực tiếp chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) từ 62,6% năm 2024 xuống dưới 30% vào năm 2025. Để hiện thực hóa mục tiêu này, địa phương đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp về cơ chế, công nghệ và tuyên truyền.
Cơ quan khí tượng thủy văn khuyến nghị các địa phương chủ động rà soát những điểm nghẽn dòng chảy và khu vực xung yếu để triển khai biện pháp phòng tránh, ứng phó kịp thời trước nguy cơ thiên tai.
Bão số 10 (tên quốc tế Bualoi) kèm theo đợt mưa lớn kéo dài đã khiến nhiều địa phương ở tỉnh Thanh Hóa chìm trong ngập lụt, nhà cửa hư hỏng, cây cối gãy đổ và hàng chục thôn bản bị cô lập. Lực lượng chức năng đã xuyên đêm sơ tán người dân và di dời tài sản để giảm thiểu thiệt hại.
Do ảnh hưởng của bão số 10, từ 2 giờ đến 8 giờ sáng 29/9, khu vực ven biển Thanh Hóa ghi nhận gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động dữ dội. Sóng ở vùng ngoài khơi cao 2–4 m, khu vực ven bờ và các đảo Hòn Nẹ, Hòn Mê, Hòn Miếu, Hòn Đót cao 1–2 m.
Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa sáng 29/9 phát công điện khẩn, báo động III trên sông Yên và báo động I trên sông Lèn. Các địa phương ven sông phải trực 24/24h, tăng cường kiểm tra đê điều, chủ động phương án sơ tán dân vùng bãi.
Chiều 28/9, ngay sau khi chủ trì cuộc họp trực tuyến của Ban Chỉ huy tiền phương Chính phủ tại Thanh Hóa, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, Trưởng ban Chỉ đạo tiền phương đã vào Nghệ An để kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó bão số 10.
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có Công điện khẩn số 21/CĐ-UBND về việc chủ động ứng phó với siêu bão Ragasa (bão số 9) gửi tới các các đơn vị liên quan trên địa bàn.
Ngày 23/9, khu vực vùng núi Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Nhiều khu vực khác trên cả nước cũng mưa dông, cảnh báo nguy cơ lũ quét.
Mưa lớn sau bão số 5 khiến bờ tả suối Khe Chậm (xã Thăng Bình, Thanh Hóa) sạt lở nghiêm trọng, làm nứt lún hơn 600m đường bê tông, uy hiếp trực tiếp 120 hộ với 480 nhân khẩu.
Dự báo, ngày và đêm nay, mưa rào và dông tiếp tục diễn ra ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa 15-35mm, cục bộ có nơi trên 100mm.
Mưa lớn kéo dài đã gây lũ quét, sạt lở nghiêm trọng tại nhiều xã miền núi Thanh Hóa. Chính quyền tỉnh phải công bố tình trạng khẩn cấp, hàng trăm hộ dân được di dời khẩn cấp để đảm bảo an toàn tính mạng.
Ngày 5/9, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 2980/QĐ-UBND công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại bản Xa Mang, xã Sơn Điện sau khi địa phương hứng chịu trận lũ quét và sạt lở nghiêm trọng cuối tháng 8 vừa qua.
Bão Kajiki (bão số 5) kèm mưa lũ lớn đã gây hậu quả nghiêm trọng tại Thanh Hóa, đặc biệt ở hai xã Yên Nhân và Bát Mọt (huyện Thường Xuân). Trước tình hình khẩn cấp, UBND tỉnh đã quyết định chi hơn 4 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách năm 2025 để hỗ trợ khắc phục hậu quả, giúp người dân ổn định cuộc sống.