Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 922/QĐ-TTg sửa đổi Quy trình vận hành liên hồ chứa sông Hồng, bổ sung quy định tích nước giai đoạn chuyển tiếp và tăng cường ứng phó linh hoạt với các tình huống thiên tai.
Từ nay đến cuối năm 2025, Hà Nội được dự báo sẽ đối mặt với nhiều đợt mưa lớn, lũ tiểu mãn và nguy cơ ngập lụt, sạt lở, trong khi nửa đầu tháng 5 cần cảnh giác với hạn hán ảnh hưởng đến nông nghiệp.
Hàng nghìn người đã phải đi sơ tán sau nhiều ngày mưa lớn làm tê liệt vùng đô thị Jakarta của Indonesia, gây ngập lụt nhà cửa và đình trệ các hoạt động tại một số khu vực.
La Nina đã chính thức xuất hiện, dự báo, từ giờ đến hết tháng 3, dự báo ở Việt Nam nói riêng và Đông Nam Á nói chung sẽ có lượng mưa cao hơn mức trung bình.
Theo báo cáo mới nhất của Cơ quan Môi trường Anh, hơn 6 triệu ngôi nhà đang nằm trong vùng có nguy cơ bị ngập lụt do biến đổi khí hậu. Con số này có thể tăng lên 8 triệu vào năm 2050 nếu không có biện pháp đối phó kịp thời.
Tối 15/12, do mưa lớn trong thời gian dài, cùng với việc các hồ chứa xả điều tiết xả lũ đã làm ngập lụt nhiều nơi ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
Từ đêm 10 đến ngày 13/12, khu vực Trung và Nam Trung Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn, cục bộ có nơi trên 500mm. Các tỉnh từ Quảng Bình đến Khánh Hòa được yêu cầu khẩn trương ứng phó với các tình huống thiên tai bất thường.
Lũ lụt đã ảnh hưởng đến hơn 640.000 hộ gia đình ở miền Nam Thái Lan trong khi tại quốc gia láng giềng Malaysia, lũ lụt đã ảnh hưởng đến gần 139.000 người ở 9 bang. Ít nhất 19 người đã thiệt mạng vì trận lũ lụt tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ này.