Miền Bắc ghi nhận lượng mưa tháng 6 cao nhất trong gần 50 năm qua
Thay vì nắng nóng, tháng 6/2025 miền Bắc hứng mưa kỷ lục với hơn 20 ngày mưa, gây ngập lụt, sạt lở, làm 26 người thiệt mạng và thiệt hại nặng về tài sản. Dự báo mưa lớn còn tiếp diễn trong tháng 7.
Tháng 6, tháng chính của mùa Hè nhưng thay vì nắng nóng, năm nay, miền Bắc lại có mưa nhiều. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, tháng 6/2025, miền Bắc có số ngày mưa cao đột biến, với hơn 20 ngày mưa — gần gấp đôi so với cùng kỳ các năm trước. Nhiều địa phương ở miền Bắc ghi nhận lượng mưa tháng 6 cao nhất trong gần 50 năm qua.

Đợt mưa kéo dài nhất diễn ra từ 3–10/6. Tổng lượng mưa trong tháng 6 tại Thái Nguyên là 988,1 mm; tổng lượng mưa tháng 6 tại Lạng Sơn là 441,8 mm, Lục Yên (Lào Cai) ngày 25/6 ghi nhận lượng mưa cao nhất ngày là 291,7 mm, Bắc Giang 562 mm, vượt kỷ lục năm 1986 hơn 50 mm.
Các đợt mưa lớn xảy ra do tác động của rãnh áp thấp bị nén kết hợp hội tụ gió tại các mực khí quyển trên cao. Trong đó, từ 20–23/6, nhiều nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 50 - 200 mm, có nơi trên 300 mm.
Trong tháng 6 năm nay, số ngày mưa ở miền Bắc cũng cao bất thường, với hơn 20 ngày mưa, gần gấp đôi so với cùng kỳ các năm trước. Thậm chí, có địa phương mưa gần hết cả tháng như tại trạm Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu; trạm Pha Đin, tỉnh Điện Biên; trạm Bắc Mê, tỉnh Tuyên Quang.
Do mưa bất thường nên nhiều tỉnh, thành ở miền Bắc đã chịu thiệt hại lớn về người và tài sản. Mưa lũ và sạt lở đã khiến 26 người thiệt mạng. Hàng nghìn ngôi nhà bị ngập, hư hỏng, tốc mái. Nhiều diện tích lúa, rau màu bị ngập, hàng nghìn con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi.
Cơ quan khí tượng cũng cho biết, tháng 6 ghi nhận ba đợt nắng nóng (nhiệt độ cao nhất trong ngày trên 35 độ C) nhưng không kéo dài. Đợt đầu ngày 1-2/6, đợt hai ngày 6-8/6 và đợt ba ngày 14-15/6.
Nhiệt độ trung bình trên cả nước trong tháng 6 ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm (27,6 độ C), không xuất hiện kỷ lục nắng nóng nào. Nếu so với tháng 6/2024, nhiệt độ trung bình miền Bắc phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm 0,5-1 độ C. Tháng 6/2023, cả nước xảy ra 4 đợt nắng nóng khiến nền nhiệt trung bình cao hơn 0,5-1 độ so với trung bình nhiều năm và ghi nhận 22 kỷ lục nhiệt độ.
Tại miền Trung, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 1, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có nơi mưa trên 600 mm. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cũng ghi nhận nhiều ngày mưa giông. Tổng lượng mưa ở nhiều nơi vượt trung bình nhiều năm từ 20–600%.
Sang tháng 7, dự báo miền Bắc tiếp tục có khả năng xuất hiện một số đợt mưa lớn diện rộng. Tổng lượng mưa cả tháng 7 phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm cùng kỳ từ 20-50%. Lũ lụt, ngập úng ở các vùng trũng và sạt lở đất, lũ quét ở vùng núi vẫn có nguy cơ cao xảy ra.