Tin Quốc tế

Pháp lập kỷ lục chưa từng có về số ngày nắng nóng trong năm 2026

Hải Đăng • 21/08/2026 18:02

Theo Cơ quan Khí tượng Pháp (Meteo-France), số ngày nắng nóng tại nước này đã lên tới 52 ngày kể từ giữa tháng 6, mức cao nhất kể từ khi dữ liệu được thu thập năm 1947, trong khi mùa Hè năm 2026 vẫn chưa kết thúc.

Pháp đang trải qua một mùa Hè đặc biệt khắc nghiệt khi liên tiếp xuất hiện các đợt nắng nóng kéo dài. Tính từ giữa tháng 6 đến nay, tổng số ngày nắng nóng tại nước này đã đạt 52 ngày, vượt xa những kỷ lục được ghi nhận trước đó.

Theo dữ liệu của Cơ quan Khí tượng Pháp (Meteo-France), kỷ lục cũ về số ngày nắng nóng là 33 ngày vào năm 2022. Trước đó, mùa Hè năm 2003 ghi nhận 22 ngày nắng nóng.

capture(2).jpg
Ảnh minh họa

Từ đầu mùa Hè 2026, Pháp đã trải qua 3 đợt nắng nóng liên tiếp. Đợt đầu tiên diễn ra trong 14 ngày vào tháng 6, tiếp đến là đợt kéo dài 16 ngày trong tháng 7. Đợt thứ ba bắt đầu từ cuối tháng 7, kéo dài 22 ngày và đến ngày 18/8 vẫn chưa được tuyên bố kết thúc.

Tính từ khi đợt nắng nóng đầu tiên bắt đầu ngày 17/6, nước Pháp chỉ trải qua hai khoảng thời gian hạ nhiệt ngắn, lần lượt kéo dài 3 ngày và 8 ngày. Điều này khiến tổng số ngày nắng nóng trong năm 2026 trở thành mức cao nhất kể từ khi Pháp bắt đầu thu thập dữ liệu vào năm 1947.

Năm 2026 cũng ghi nhận kỷ lục về nhiệt độ trong hai ngày 24-25/6. Chỉ số nhiệt quốc gia, được tính dựa trên mức trung bình nhiệt độ ngày và đêm tại 30 trạm quan trắc, đạt 30 độ C. Đây là mức cao nhất từng được ghi nhận, vượt kỷ lục thiết lập vào năm 2003.

Đợt nắng nóng bắt đầu từ cuối tháng 7 cũng đã trở thành đợt kéo dài thứ hai trong lịch sử thống kê. Sau 22 ngày và vẫn tiếp diễn, đợt này chỉ còn kém kỷ lục 23 ngày từng được ghi nhận vào tháng 7/1983.

Đáng chú ý, hơn một nửa trong tổng số 54 đợt nắng nóng được ghi nhận tại Pháp kể từ năm 1947 xảy ra sau năm 2010, cho thấy xu hướng các đợt nóng kéo dài xuất hiện ngày càng nhiều trong những năm gần đây.

Nắng nóng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe

Nắng nóng kéo dài cũng đang tạo ra những tác động đáng kể đối với sức khỏe cộng đồng tại Pháp.

Cơ quan Y tế công cộng quốc gia Pháp ngày 19/8 cho biết, trong khoảng thời gian từ ngày 2-22/7, nước này ghi nhận thêm 1.243 ca tử vong do nắng nóng so với mức trung bình. Tính từ đầu năm đến nay, tổng số ca tử vong liên quan đến nhiệt độ cao đã lên tới 7.300 ca.

Không chỉ Pháp, nhiều quốc gia tại Tây Âu cũng đang phải đối mặt với một mùa Hè nóng bất thường. Khu vực này đã trải qua giai đoạn đầu mùa Hè nóng nhất từng được ghi nhận, với các đợt nắng nóng liên tiếp trong tháng 6 và tháng 7.

Nắng nóng kéo dài góp phần làm gia tăng tình trạng hạn hán trên diện rộng, đồng thời tạo điều kiện cho các vụ cháy rừng nghiêm trọng xảy ra tại nhiều nơi trong bối cảnh nhiệt độ toàn cầu tiếp tục tăng.

Bỉ đối mặt với cháy rừng quy mô lớn

Tại Bỉ, trong đêm 18/8, lực lượng chức năng tiếp tục triển khai các biện pháp khống chế vụ cháy rừng được đánh giá là lớn nhất tại nước này trong một thế kỷ qua. Nhiều đám cháy đã bùng phát trở lại tại khu bảo tồn thiên nhiên High Fens.

Nhà chức trách cho biết vụ cháy bắt đầu từ cuối tuần trước đã được kiểm soát và hiện không còn nguy cơ tiếp tục lan rộng. Trước đó, ngọn lửa từng đe dọa vượt qua biên giới sang Đức.

Mặc dù đã được khống chế, phạm vi thiệt hại rất lớn. Đám cháy đã thiêu rụi khoảng 3.000ha, bao gồm các khu vực có than bùn, rừng thông và nhiều tuyến đường phục vụ du lịch sinh thái.

Công tác chữa cháy gặp nhiều trở ngại do điều kiện thời tiết không thuận lợi. Các máy bay chữa cháy được điều động từ Na Uy, Đức, Thụy Điển và Hà Lan không thể tham gia dập lửa. Địa hình đầm lầy, khó tiếp cận cũng khiến hoạt động chữa cháy trên mặt đất gặp nhiều khó khăn.

Ngay cả khi các đám cháy đã được kiểm soát, nhà chức trách cảnh báo lực lượng chức năng có thể phải mất nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng để ngăn nguy cơ lửa bùng phát trở lại tại những khu vực có nhiều than bùn.

Than bùn được xem là nguồn nhiên liệu dễ bắt cháy khi hội đủ các điều kiện thuận lợi, khiến nguy cơ tái bùng phát vẫn tồn tại trong thời gian dài.

Bài liên quan
  • Nắng nóng cực đoan đe dọa an ninh năng lượng
    Các đợt nắng nóng cực đoan đang diễn biến ngày càng gay gắt tại châu Âu và châu Á, gây thiệt hại lớn về kinh tế, làm suy giảm nguồn nước, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, đe dọa an ninh năng lượng và làm gia tăng nguy cơ cháy rừng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Pháp lập kỷ lục chưa từng có về số ngày nắng nóng trong năm 2026
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.