Đám cháy bùng phát tại căn nhà cấp 4 lúc rạng sáng 2/4 ở đường Mạc Vân, phường Xóm Củi, quận 8, TP Hồ Chí Minh, nơi có 8 người trong gia đình sinh sống. Khi xảy ra cháy, 5 người thoát ra ngoài, 3 người không may mắn bị kẹt lại nên tử vong.
Trước nguy cơ thảm họa động đất siêu mạnh tiềm năng ở Rãnh Nankai, Nhật Bản đang đối mặt với những dự báo khốc liệt về số thương vong và thiệt hại kinh tế khổng lồ với số lượng dự báo có thể lên tới 298.000 người.
Từ đầu năm 2025, Việt Nam ghi nhận 42.488 ca nghi mắc sởi tại 63 tỉnh, thành phố, trong đó 4.027 ca dương tính và 5 trường hợp tử vong. Dịch bệnh chủ yếu ảnh hưởng đến trẻ em chưa được tiêm vaccine.
Một lịch bệnh lạ bùng phát sau khi ba trẻ em ăn thịt dơi và tử vong nhanh chóng với triệu chứng sốt xuất huyết, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ lây nhiễm từ động vật sang người.
TP Hà Nội đã thống nhất mức hỗ trợ đối với gia đình nạn nhân là 103 triệu đồng/trường hợp tử vong, 40 triệu đồng/1 người bị thương trong vụ cháy quán cà phê.
Do mâu thuẫn với nhân viên quán, C.V.H đã mua xăng đổ vào khu vực tầng 1 quán hát trên đường Phạm Văn Đồng (Hà Nội) rồi châm lửa đốt khiến 11 người tử vong.
1 cháu bé 4 tuổi tại tỉnh Gia Lai đã tử vong sau khi bị chó cắn nhưng không được đưa đến cơ sở y tế để tư vấn và tiêm huyết thanh kháng dại cũng như vaccine phòng bệnh.
Một căn bệnh lạ đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 143 người tại Cộng hòa dân chủ Congo. Tình hình vô cùng đáng lo ngại khi số lượng người bị nhiễm bệnh tiếp tục tăng.
Theo một báo cáo nghiên cứu mới được công bố ngày 28/11, ô nhiễm không khí do hỏa hoạn có liên quan đến hơn 1,5 triệu ca tử vong mỗi năm trên toàn thế giới, phần lớn xảy ra ở các nước đang phát triển.
Sáng ngày 28/11, trên địa bàn TP. Nha Trang xảy ra một vụ cháy cửa hàng dịch vụ mai táng khiến 4 người trong một nhà tử vong, gồm 2 người lớn, 2 trẻ em.
Nghiên cứu mới cho thấy biến đổi khí hậu số vụ cháy rừng toàn cầu tăng lên, gây ra khoảng 100.000 ca tử vong mỗi năm do hít phải khói chứa các hạt nhỏ, được gọi là PM2,5, có thể xâm nhập vào phổi và máu.
Nghiên cứu mới đây đã chỉ ra, nhiệt độ toàn cầu nóng lên đang khiến cháy rừng xảy ra ở nhiều khu vực trên thế giới, đồng thời gây ra cái chết cho hơn 12.000 người mỗi năm do hít phải khói.
Bệnh dại vẫn là một trong số các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm gây dịch có số ca tử vong trên người cao. Trong thời gian qua, liên tiếp ghi nhận nhiều ca tử vong vì bệnh dại trên cả nước.
Chỉ tính riêng năm 2023, đã có hơn 1.200 ca nhập viện do sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng có xu hướng gia tăng trong giới trẻ.
Vụ cháy xảy ra vào lúc rạng sáng nay tại xưởng tái chế nhựa rộng khoảng 500m2 tại xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức khiến 1 người tử vong. Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân.
Với tinh thần "Tưởng nhớ người đi - Vì người ở lại", Đại lễ Cầu siêu các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2024 sẽ diễn ra trong 2 ngày 30 và 31/8 tại Chùa Từ Đàm (Thừa Thiên Huế).