Pháp trải qua tháng 7 nóng nhất lịch sử, nắng nóng cực đoan bao trùm châu Âu
Pháp vừa trải qua tháng 7 nóng nhất kể từ khi bắt đầu thống kê khí tượng vào năm 1900. Trong bối cảnh nắng nóng và khô hạn kéo dài, nhiều quốc gia châu Âu đang đối mặt với nguy cơ cháy rừng, hạn hán nghiêm trọng và gia tăng các ca tử vong liên quan đến thời tiết cực đoan.
Các quốc gia châu Âu đang tiếp tục hứng chịu những đợt nắng nóng kéo dài, kéo theo tình trạng hạn hán nghiêm trọng. Theo các nhà khoa học, hiện tượng thời tiết cực đoan này có liên quan đến biến đổi khí hậu do con người gây ra.
Theo thông báo ngày 4/8 của Cơ quan Khí tượng Pháp (Meteo-France), tháng 7/2026 là tháng nóng nhất từng được ghi nhận tại nước này kể từ khi bắt đầu thống kê vào năm 1900. Nhiệt độ trung bình trong tháng đã vượt qua các mức kỷ lục được thiết lập trong các đợt nắng nóng lịch sử vào tháng 8/2003 và tháng 7/2006.
.jpg)
Không chỉ ghi nhận mức nhiệt kỷ lục, tháng 7 vừa qua còn là tháng 7 khô hạn thứ ba trong lịch sử nước Pháp. Lượng mưa thấp hơn gần 70% so với mức trung bình khiến đất đai khô cằn, nứt nẻ và làm gia tăng đáng kể nguy cơ cháy rừng.
Tình trạng khô hạn càng trở nên nghiêm trọng do các đợt nắng nóng liên tiếp xuất hiện từ tháng 5. Đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến vụ cháy rừng lớn nhất tại Pháp kể từ năm 1949. Đám cháy bùng phát từ ngày 22/7 đã thiêu rụi khoảng 42.000 ha đất, tương đương diện tích gấp khoảng bốn lần thủ đô Paris.
Trong khi đó, Áo cũng vừa xác lập mức nhiệt cao nhất trong lịch sử với 40,8 độ C, được ghi nhận tại Stammersdorf ở phía Đông thủ đô Vienna. Theo Cơ quan Khí tượng GeoSphere Austria, mức nhiệt này đã vượt kỷ lục 40,5 độ C từng được ghi nhận tại Bad Deutsch-Altenburg vào ngày 8/8/2013.
Nắng nóng kéo dài cũng khiến lượng mưa tại Áo giảm mạnh trong những tháng gần đây. Quốc gia này ghi nhận tháng 7 nóng thứ tư trong lịch sử, trong khi tại một số trạm quan trắc, lượng mưa giảm tới 90%. Đáng chú ý, quả mơ đã chín sớm hơn khoảng 20 ngày so với thông lệ, phản ánh tác động của hiện tượng nóng lên toàn cầu đối với sản xuất nông nghiệp. Trước đó, Áo cũng đã trải qua đợt nắng nóng kéo dài nhất từ trước đến nay vào tháng 6.
Tại Tây Ban Nha, số liệu của Hệ thống Giám sát tử vong (MoMo) cho thấy trong tháng 7 đã có 2.026 trường hợp tử vong liên quan đến nắng nóng, tăng 91% so với cùng kỳ năm trước. Đây là tháng 7 có số ca tử vong do nắng nóng cao thứ hai kể từ khi hệ thống này được đưa vào hoạt động năm 2015, chỉ sau mức 2.217 ca ghi nhận vào tháng 7/2022.
Cuối tháng trước, cơ quan khí tượng Tây Ban Nha cho biết nước này đã trải qua đợt nắng nóng thứ tư của mùa Hè năm nay. Đợt nắng nóng ảnh hưởng đến hầu hết các khu vực trên cả nước, ngoại trừ Asturias, Murcia và quần đảo Balearic.
Nắng nóng và khô hạn kéo dài cũng đang làm gia tăng nguy cơ cháy rừng tại nhiều quốc gia châu Âu. Ở Hy Lạp, lực lượng cứu hỏa tiếp tục nỗ lực khống chế đám cháy rừng tại khu vực ngoại ô Athens bước sang ngày thứ năm liên tiếp. Hơn 500 lính cứu hỏa cùng hơn 30 máy bay chữa cháy đã được huy động để bảo vệ các ngôi làng quanh núi Kithairon, cách thủ đô Athens khoảng 60 km về phía Tây Bắc. Kể từ tuần trước, các vụ cháy rừng tại nước này đã khiến 5 lính cứu hỏa thiệt mạng.
Theo lực lượng cứu hỏa Hy Lạp, nhiều đám cháy khác trên cả nước, trong đó có vụ cháy tại đảo Cephalonia thuộc quần đảo Ionian, cơ bản đã được kiểm soát. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định Hy Lạp đang phải đối mặt với một trong những cuộc khủng hoảng cháy rừng nghiêm trọng nhất trong khoảng 8-10 năm trở lại đây.
Giống nhiều quốc gia khác ở khu vực Địa Trung Hải, Hy Lạp chứng kiến các vụ cháy rừng xảy ra với tần suất dày hơn và cường độ ngày càng lớn - hiện tượng được các nhà khoa học cho rằng có liên quan đến biến đổi khí hậu.
Tại Hà Lan, cháy rừng cũng đang diễn biến phức tạp. Ngọn lửa đã thiêu rụi khoảng 100 ha đất ở khu vực Đông Nam nước này, buộc nhà chức trách huy động hàng trăm lính cứu hỏa cùng ít nhất hai trực thăng chữa cháy và hàng chục xe chuyên dụng để khống chế.
Đám cháy bùng phát vào khoảng giữa trưa ngày 3/8 tại một khu bảo tồn thiên nhiên gần làng Oostrum, tỉnh Limburg, giáp biên giới Đức. Đến trưa 4/8, ngọn lửa vẫn chưa được kiểm soát hoàn toàn. Nhiều tuyến đường trong khu vực đã bị phong tỏa, đồng thời một trại hè gần hiện trường cũng được sơ tán khẩn cấp nhằm bảo đảm an toàn.




