Liên tục phải đối mặt với lũ lụt, hạn hán và nhiệt độ cực đoan đã khiến Trung Quốc thiệt hại nghiêm trọng, đây là mức thiệt hại nghiêm trọng nhất liên quan đến thiên tai đối với nước này trong nửa đầu năm kể từ năm 2019.
Cục Thủy lợi đề nghị các địa phương khu vực Trung Bộ tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn nhằm bảo đảm cấp nước cho sản xuất nông nghiệp và dân sinh vụ hè thu năm 2024.
Theo dự báo, từ nay đến cuối năm, thiên tai sẽ xảy ra phức tạp hơn, vì vậy, cần quan tâm phối hợp với các địa phương, bám sát tình hình dự báo để tập trung chỉ đạo sản xuất.
Tình trạng nắng nóng kéo dài và lượng mưa khan hiếm trong nhiều tuần đã khiến một số vùng của Trung Quốc đang phải đối mặt với nguy cơ xảy ra hạn hán trên diện rộng.
Trước dự báo tình hình hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn sẽ xảy ra trên diện rộng và khốc liệt hơn mọi năm, ngành nông nghiệp và các địa phương của tỉnh Quảng Trị đang chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo an toàn cho sản xuất, giảm thiểu thiệt hại có thể xảy ra.
Sáng ngày 9/6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã trao tặng kinh phí gần 1,9 tỷ đồng, được huy động từ các tập đoàn, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố để hỗ trợ tỉnh Ninh Thuận ứng phó với hạn hán.
Để đưa ra được các giải pháp có tính toàn diện và bền vững nhằm giải quyết các vấn đề biến đổi khí hậu ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), Bộ NN&PTNT đã xây dựng đề án “Phòng chống sụt lún đất, sạt lở bờ sông, bờ biển, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng ĐBSCL”.
Có khí hậu nắng nóng nên thường xuyên xảy ra hạn hán, để giải quyết bài toán về nguồn nước một cách hiệu quả, thời gian qua, bằng nhiều nguồn lực, tỉnh Ninh Thuận đã đẩy mạnh đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi mang tính chiến lược.
Chưa có số liệu đầy đủ, nhất là trong mục đích sử dụng nước nên việc tính toán tác động xuyên biên giới đến Việt Nam vẫn chưa chuẩn xác tuyệt đối là ý kiến của đại đa số các chuyên gia khi được hỏi về tác động của kênh đào Funan Techo với Đồng bằng sông Cửu Long.
Quảng Trị vận động các địa phương thực hiện gieo cấy các loại giống lúa ngắn ngày để rút ngắn thời gian tưới nhằm tiết kiệm nước. Đối với những vùng cao khó tưới, không có nguồn nước bơm hỗ trợ thì vận động Nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng hoặc các hình thức sản xuất khác phù hợp mang lại hiệu quả cao hơn.
UBND tỉnh Ninh Thuận vừa qua đã ban hành kế hoạch ứng phó hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn năm 2024 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, tùy vào tình hình thời tiết, sản xuất vụ hè thu năm 2024 sẽ triển khai linh hoạt theo 2 phương án.
UBND tỉnh Đắk Nông vừa chính thức gửi kiến nghị lên Trung ương, yêu cầu hỗ trợ 377 tỷ đồng nhằm triển khai các biện pháp phòng chống hạn hán và thiếu nước trên địa bàn. Báo cáo này được Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Lê Trọng Yên ký và gửi tới Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang.
Tại Gia Lai, tuy đã có vài trận mưa đầu mùa nhưng nước trong ao hồ vẫn cạn, nguồn nước ngầm suy giảm nhanh. Chính quyền đã vận động bà con nạo vét ao hồ, chia sẻ và sử dụng nước tưới tiết kiệm.
Nhiệm vụ của Tổ công tác là tập trung giải quyết kịp thời nguồn nước cho người dân và nước uống cho gia súc. Kiên quyết không để người dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trong suốt mùa khô hạn năm 2024.
Do ảnh hưởng của thời tiết, mực nước trên các sông tại Nghệ An xuống thấp, nên nước biển sẽ tràn vào sông là những yếu tố khiến xâm nhập mặn có khả năng đến sớm ở một số vùng trên địa bàn Nghệ An ngay từ cuối vụ xuân.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai yêu cầu các địa phương theo dõi sát tình hình hạn hán, tăng cường chỉ đạo, triển khai biện pháp ứng phó hiệu quả với thiên tai, nhất là nắng nóng, xâm nhập mặn.