Các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu đã không đạt được thỏa thuận về việc thông qua Luật về phục hồi thiên nhiên, một văn bản pháp luật quan trọng đối với hệ sinh thái.
Cơ quan Môi trường châu Âu (EEA) cảnh báo nắng nóng cực độ, hạn hán, cháy rừng và lũ lụt tại châu Âu sẽ trở nên tồi tệ hơn và ảnh hưởng đến điều kiện sống trên khắp lục địa.
Theo nghiên cứu của Viện Rousseau, EU có thể bảo đảm phần lớn số vốn 1.600 tỷ USD bằng cách chuyển hướng các khoản chi tiêu hiện tại, chủ yếu là chi cho các hoạt động gây ô nhiễm môi trường.
Số liệu tổng hợp mới công bố cho thấy vào năm 2023, lượng khí CO2 từ việc đốt nhiên liệu hóa thạch do Liên minh châu Âu (EU) tạo ra đã giảm khoảng 8% so với năm 2022.
Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết, năm 2023 năng lượng tái tạo đã đưa thế giới tiến gần đến mục tiêu tăng gấp ba công suất toàn cầu vào năm 2030, sau khi Trung Quốc thúc đẩy mức tăng 50%.
Nhiều nước tại Châu Âu đã trải qua hình thái thời tiết cực đoan trong năm 2023, khi nhiều nước trải qua những đợt nóng gắt kỷ lục và nhiệt độ giảm thấp khi mùa đông tới.
Đứng trước vấn nạn ô nhiễm môi trường do rác thải nhựa tăng cao, người tiêu dùng có xu hướng chuyển sang sử dụng các loại bao bì thân thiện môi trường để đảm bảo sức khỏe và cải thiện chất lượng môi trường sống.
Hội nghị COP28 diễn ra tại Dubai (UAE) đã phải kéo dài hơn lịch trình dự kiến do các bên tham gia hội nghị không thống nhất được nội dung bản dự thảo thỏa thuận sau cùng.
Trong khuôn khổ Hội nghị COP28 tại Dubai (UAE) đã diễn ra Lễ công bố “Cam kết làm mát toàn cầu” (Global Cooling Pledge). Việt Nam là một trong 63 quốc gia đầu tiên tham gia Cam kết.
Châu Á đã tăng cường sản xuất điện sạch từ các nguồn như năng lượng hydro và hạt nhân, khi tỷ trọng trong sản lượng chung tăng 8 điểm phần trăm lên 32% trong giai đoạn trên.
Tại Hội nghị lần thứ 28 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP28), hơn 130 quốc gia trên thế giới đã nhất trí đưa vấn đề lương thực, thực phẩm và nông nghiệp vào kế hoạch hành động khí hậu quốc gia.
Tổ chức quốc tế về bảo tồn thiên nhiên (WWF) và Living Rivers Europe Coalition cho biết 90% lưu vực sông ở các quốc gia Châu Âu khác nhau sẽ không còn an toàn vào năm 2027.
Hội đàm trực tuyến với Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Đan Mạch ủng hộ việc Ủy ban Châu Âu (EC) sớm gỡ bỏ "thẻ vàng" IUU đối với sản phẩm hải sản khai thác của Việt Nam xuất khẩu vào châu Âu.