Châu Âu báo động sớm vì nắng nóng cực đoan do biến đổi khí hậu
Hàng loạt quốc gia châu Âu đang đối mặt với đợt nắng nóng gay gắt bất thường, buộc các chính phủ phải ban hành cảnh báo y tế sớm hơn mọi năm.
Nhiệt độ cao kỷ lục và thời tiết khô hanh đã gây ra cháy rừng nghiêm trọng tại Thổ Nhĩ Kỳ và Pháp, khiến hơn 50.000 người phải sơ tán.
Tại Pháp, Tây Ban Nha, Ý, Bồ Đào Nha, Đức và cả Hà Lan vốn có khí hậu ôn hòa, các cơ quan khí tượng đều phát cảnh báo về nhiệt độ cao và độ ẩm tăng đột biến. Bà Samantha Burgess, đại diện Cơ quan Biến đổi Khí hậu Copernicus của EU, cho biết Tây Âu đang trải qua sóng nhiệt thường chỉ xuất hiện vào tháng 7-8, nhưng năm nay đã đến sớm từ tháng 6. Nhiệt độ tại nhiều nơi đã vượt mức trung bình 5–10°C.

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, các vụ cháy rừng ở tỉnh Izmir kéo dài sang ngày thứ hai do gió lớn. Hơn 50.000 người đã được sơ tán, trong đó riêng Izmir chiếm 42.000 người. Các khu vực ven biển của nước này những năm gần đây thường xuyên bị ảnh hưởng bởi cháy rừng nghiêm trọng — hậu quả của mùa hè ngày càng nóng và khô, được các nhà khoa học xác định là hệ quả trực tiếp của biến đổi khí hậu do con người gây ra.
Tại Pháp, nhiệt độ dự kiến đạt đỉnh 40°C vào ngày 1–2/7. Các đám cháy bùng phát hôm 29/6 tại tỉnh Aude đã thiêu rụi 400 ha rừng, buộc phải sơ tán khu cắm trại và tu viện lân cận. Dù đã được kiểm soát, lửa vẫn chưa hoàn toàn được dập tắt. Meteo France cảnh báo nắng nóng màu cam tại 84/101 điểm quan sát trên cả nước.
Ở Đức, ngày 30/6 chứng kiến nhiệt độ lên tới 34°C ở các vùng phía tây và tây nam. Chính quyền kêu gọi tiết kiệm nước trong bối cảnh sông Rhine cạn thấp, ảnh hưởng đến vận chuyển hàng hóa và đẩy chi phí logistics tăng cao. Giá điện tại Đức và Pháp cũng tăng mạnh do nhu cầu làm mát tăng đột biến.
Các chuyên gia cảnh báo nắng nóng cực đoan gây tác động nghiêm trọng tới sức khỏe, đặc biệt với người già, trẻ nhỏ, lao động ngoài trời và người thu nhập thấp. Theo tổ chức Swiss Re, trung bình mỗi năm có khoảng 480.000 ca tử vong liên quan đến nắng nóng - con số vượt xa tổng thiệt hại do lũ lụt, động đất và bão cộng lại. Đồng thời, hiện tượng này cũng gây rủi ro lớn cho hạ tầng, kinh tế và hệ thống y tế.
Nguyên nhân chủ yếu được xác định là do khí thải nhà kính từ hoạt động đốt nhiên liệu hóa thạch. Năm 2024 được ghi nhận là năm nóng nhất trong lịch sử toàn cầu.