Biến đổi khí hậu đang trở thành mối đe dọa kinh tế trực diện, với ECB cảnh báo rằng các thảm họa khí hậu có thể khiến Eurozone mất tới 5% GDP vào năm 2030 và làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn khu vực.
Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cảnh báo rằng thế giới cần học cách "sống chung" với các đợt nắng nóng cực đoan và kéo dài, trong bối cảnh châu Âu đang phải đối mặt với nhiệt độ cao kỷ lục giữa mùa hè.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mùa hè năm nay tại Việt Nam, đặc biệt ở miền Bắc và miền Trung, có khả năng xuất hiện nhiều đợt nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ từ 40–42°C.
Theo nhận định từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết tháng 5/2025 tại nhiều khu vực trên cả nước có xu hướng mưa nhiều và không ghi nhận đợt nắng nóng gay gắt nào.
Diễn biến thời tiết đầu tháng 5 tại Việt Nam đang ghi nhận nhiều dấu hiệu bất thường, khi không khí lạnh gây mưa lớn trái mùa tại Bắc Bộ và Trung Bộ, trong khi Nam Bộ bắt đầu bước vào mùa mưa với lượng mưa vượt kỷ lục.
Biến đổi khí hậu đang nổi lên như một trong những thách thức nghiêm trọng nhất đối với sức khỏe cộng đồng toàn cầu trong thế kỷ XXI. Không chỉ làm thay đổi các hệ sinh thái tự nhiên, biến đổi khí hậu còn ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống con người, đặc biệt là trong lĩnh vực y tế.
Từ châu Á đến châu Âu, những làn sóng nhiệt chết người ngày càng xuất hiện dày đặc, báo hiệu một tương lai khắc nghiệt hơn do biến đổi khí hậu. Sự thích nghi không còn là lựa chọn, mà là điều bắt buộc để bảo vệ sức khỏe và sinh mạng.
Đó là cảnh báo được Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) đưa ra trong báo cáo mới nhất. Cơ quan này cho biết, cứ 5 trẻ em thì có 1 trẻ phải sống ở những khu vực có số ngày nóng bức gấp đôi so với cách đây 60 năm.
Đưa ra cảnh báo nắng nóng cực độ ở bắc bán cầu đang đe dọa sức khỏe con người và gây áp lực lên hệ thống y tế, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) kêu gọi các nước có kế hoạch ứng phó cả ngắn hạn và dài hạn.
Moitruong.net.vn
– Theo nghiên cứu mới vừa công bố ngày 6/1, hầu hết các quốc gia trên Trái đất sẽ phải hứng chịu nắng nóng cực đoan hai năm một lần kể từ năm 2030.
Moitruong.net.vn
– Theo báo cáo khí hậu của Liên hợp quốc, các đợt nắng nóng cực đoan trước đây chỉ xảy ra 50 năm một lần thì giai đoạn này sẽ xuất hiện 10 năm một lần do Trái đất ngày càng nóng lên.
Moitruong.net.vn
– Theo số liệu từ Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia, vào trưa 21/6, công suất tiêu thụ điện toàn quốc lần đầu tiên thiết lập mức kỷ lục mới là 42.146MW.