WHO cảnh báo châu Âu sắp đối mặt đợt nắng nóng cực đoan mới
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 7/7 cảnh báo châu Âu có nguy cơ bước vào một giai đoạn mới với nhiều tuần nắng nóng khắc nghiệt, khi một đợt sóng nhiệt cường độ mạnh đang hình thành trên khu vực Đại Tây Dương và có khả năng ảnh hưởng đến nhiều quốc gia trong khu vực.
Theo dự báo, nhiệt độ tại Bồ Đào Nha và khu vực miền Nam Tây Ban Nha có thể lên tới 43°C trong những ngày tới. Mức nhiệt cao kéo dài không chỉ làm gia tăng nguy cơ đối với sức khỏe người dân mà còn tạo áp lực lớn lên hệ thống y tế và các dịch vụ công.
Trước diễn biến thời tiết bất thường, Giám đốc khu vực châu Âu của WHO Hans Kluge cho biết ông đã triệu tập cuộc họp khẩn với đại diện 41 quốc gia thành viên, cùng Ủy ban châu Âu (EC) và các tổ chức xã hội dân sự nhằm đánh giá những bài học từ đợt nắng nóng cuối tháng 6, đồng thời chuẩn bị các phương án ứng phó với đợt sóng nhiệt sắp tới.

Theo ông Hans Kluge, những quốc gia đã xây dựng kế hoạch hành động ứng phó với nắng nóng đã phản ứng nhanh và giảm thiểu đáng kể tác động đối với người dân. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa đến một nửa số quốc gia thành viên WHO tại khu vực châu Âu có kế hoạch ứng phó chuyên biệt với các hiện tượng nắng nóng cực đoan.
Các chuyên gia khí hậu nhận định đợt sóng nhiệt kéo dài từ ngày 20 đến 28/6 vừa qua là một trong những đợt nắng nóng nghiêm trọng nhất từng được ghi nhận tại châu Âu. Hiện tượng này đã gây gián đoạn hoạt động sản xuất điện, làm hư hại nhiều công trình hạ tầng và khiến hệ thống y tế tại nhiều địa phương rơi vào tình trạng quá tải.
Tại Pháp, Hà Lan và Bỉ, cơ quan chức năng đã thống kê sơ bộ khoảng 3.700 trường hợp tử vong vượt mức dự kiến có liên quan đến nắng nóng. Con số này được dự báo có thể tiếp tục tăng khi các dữ liệu được cập nhật đầy đủ. Trong đợt sóng nhiệt vừa qua, nhiệt độ tại nhiều khu vực ở châu Âu đã vượt ngưỡng 40°C.
Các nhà khoa học cho rằng những đợt nắng nóng cực đoan xảy ra với tần suất và cường độ ngày càng lớn là hệ quả rõ nét của biến đổi khí hậu toàn cầu.
WHO cũng bày tỏ lo ngại khi nhiều nhóm dân cư dễ bị tổn thương, như người cao tuổi sống một mình, người vô gia cư và những người đang được chăm sóc tại các cơ sở điều dưỡng dài hạn, vẫn chưa được tiếp cận đầy đủ các biện pháp bảo vệ trước thời tiết nắng nóng cực đoan.
Theo WHO, các quốc gia cần nhanh chóng khắc phục những hạn chế đã bộc lộ trong đợt nắng nóng vừa qua, đồng thời đầu tư xây dựng hệ thống y tế có khả năng thích ứng, chủ động phòng ngừa và sẵn sàng ứng phó với các đợt sóng nhiệt ngày càng khắc nghiệt trong tương lai do tác động của biến đổi khí hậu.




