Ngày 2/7, chính quyền thủ đô Bắc Kinh phát đi loạt cảnh báo khẩn cấp nhằm ứng phó với đợt mưa lớn kéo dài từ chiều cùng ngày đến sáng 3/7, kèm nguy cơ cao xảy ra lũ lụt và lở đất tại nhiều khu vực trong thành phố.
Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cảnh báo rằng thế giới cần học cách "sống chung" với các đợt nắng nóng cực đoan và kéo dài, trong bối cảnh châu Âu đang phải đối mặt với nhiệt độ cao kỷ lục giữa mùa hè.
Kể từ ngày 23/6, mưa lớn bất thường đã khiến ít nhất 46 người thiệt mạng tại Pakistan, trong đó có 13 du khách bị lũ cuốn. Giới chức cảnh báo nguy cơ thời tiết cực đoan tái diễn như trận lũ lịch sử năm 2022, khi một phần ba đất nước bị nhấn chìm.
Từ nay đến ngày 2/7/2025, khu vực Bắc Bộ, bao gồm Thủ đô Hà Nội, dự kiến sẽ hứng chịu nhiều đợt mưa lớn trên diện rộng, có nơi mưa rất to, gây nguy cơ cao về ngập úng, lũ quét và sạt lở đất.
Báo cáo Khí hậu châu Á 2024 của Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cho thấy nhiệt độ trung bình tại châu Á tăng nhanh gấp đôi mức toàn cầu, kéo theo nắng nóng, lũ lụt và hạn hán cực đoan trên diện rộng.
Ngày hôm qua (22/6), nhiệt độ tại khu vực trung tâm Bắc Kinh dao động từ 34,7-35,6 độ C. Trước đó, nhà chức trách đã ban bố cảnh báo màu vàng trong bối cảnh dự báo nhiệt độ cao sẽ còn tiếp diễn trong tuần tới.
Khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ đang bước vào cao điểm mùa khô với nguy cơ cháy rừng ở cao, tại nhiều khu vực, mức cảnh báo ở cấp nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm.
Năm 2025, thời tiết tại Việt Nam dự báo diễn biến phức tạp và cực đoan với bão sớm, nắng nóng gay gắt, mưa lớn bất thường và nguy cơ lũ lụt, hạn hán gia tăng trên diện rộng.
Cơ quan khí tượng thủy văn cho biết, bão số 1 là cơn bão đầu tiên trên Biển Đông xuất hiện trong tháng 6 sau hơn 40 năm, đồng thời là cơn bão đầu tiên gây mưa đặc biệt lớn cho Trung Trung Bộ trong tháng 6 kể từ năm 1952, với lượng mưa vượt xa các kỷ lục trước đây.
Nửa cuối năm 2025 được dự báo sẽ hứng chịu thiên tai khốc liệt với mưa bão, lũ quét, sạt lở và khí hậu cực đoan. Dù Việt Nam đã có hệ thống cảnh báo và cơ chế ứng phó nhanh, bài toán nâng cấp hạ tầng, đào tạo cộng đồng và phục hồi sau thiên tai vẫn là thách thức cần giải quyết để giảm thiểu rủi ro.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mùa hè năm nay tại Việt Nam, đặc biệt ở miền Bắc và miền Trung, có khả năng xuất hiện nhiều đợt nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ từ 40–42°C.
Trong 24 giờ qua, theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nhiều khu vực trên cả nước đặc biệt là vùng núi Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đã trải qua mưa rào và dông mạnh, nhiều nơi ghi nhận lượng mưa rất lớn.
Bão, áp thấp nhiệt đới có thể xuất hiện trên Biển Đông trong tháng 6, kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan như mưa lớn, dông, lốc, sét và nắng nóng gay gắt ở nhiều khu vực trên cả nước.
Tối và đêm 24/5, một trận mưa như trút nước – được ví như “bom nước” – đã đổ xuống tỉnh Hà Tĩnh, điều chưa từng xảy ra vào tháng 5 trong nhiều năm qua tại địa phương này.
Đây là kết quả nghiên cứu mới nhất do Ngân hàng Thế giới (WB) vừa công bố trong Báo cáo “Việt Nam 2045 - Tăng trưởng xanh hơn: Con đường hướng tới tương lai bền vững”.