Biến đổi khí hậu

WMO cảnh báo thời tiết cực đoan tiếp tục đe dọa nhiều khu vực

Hải Đăng • 12/08/2026 20:00

Dữ liệu của Cơ quan Biến đổi Khí hậu Copernicus (C3S) cho thấy nhiệt độ không khí bề mặt trung bình toàn cầu trong tháng Bảy cao hơn 1,47 độ C so với mức ước tính của thời kỳ tiền công nghiệp.

Ngày 11/8 (giờ New York), Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) đưa ra cảnh báo về tình trạng thời tiết cực đoan đang diễn biến nghiêm trọng tại nhiều khu vực trên thế giới. Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh tháng Bảy vừa qua trở thành tháng Bảy nóng thứ hai từng được ghi nhận trên phạm vi toàn cầu.

capture(4).jpg
Ảnh minh họa

Theo WMO, việc tăng cường năng lực dự báo thời tiết cũng như củng cố các hệ thống cảnh báo sớm đang trở nên cấp thiết nhằm giảm thiểu tác động của các hiện tượng cực đoan, bảo vệ tính mạng và sinh kế của người dân.

Số liệu từ Cơ quan Biến đổi Khí hậu Copernicus (C3S) cho thấy nhiệt độ không khí bề mặt trung bình toàn cầu trong tháng Bảy cao hơn 1,47 độ C so với mức ước tính của thời kỳ tiền công nghiệp. Đáng chú ý, nhiệt độ bề mặt biển trong tháng này cũng ở mức cao chưa từng được ghi nhận trong các tháng Bảy.

Người phát ngôn WMO Clare Nullis cho biết, tháng Tám là thời điểm cao điểm của kỳ nghỉ Hè tại châu Âu và nhiều quốc gia ở Bắc bán cầu. Tuy nhiên, các cơ quan khí tượng thủy văn, lực lượng ứng phó khẩn cấp và nhân viên y tế vẫn phải duy trì hoạt động liên tục để ứng phó với nắng nóng, mưa lớn cùng những hình thái thời tiết bất thường và cực đoan.

Theo nguồn tin từ Liên hợp quốc, Tây Âu vừa trải qua giai đoạn tháng 6-7 nóng nhất kể từ khi bắt đầu quan trắc. Tại một số quốc gia như Thụy Sĩ và Pháp, đây đã là đợt nắng nóng thứ tư kể từ đầu mùa Hè.

WMO cho rằng tình trạng hạn hán nghiêm trọng đi kèm nền nhiệt cao đang gây những tác động đáng kể đến nông nghiệp, mùa màng, hoạt động vận tải và năng lượng. Điều kiện thời tiết này đồng thời làm gia tăng nguy cơ xảy ra cháy rừng.

Nắng nóng bất thường không chỉ xuất hiện tại châu Âu. Trong tuần qua, Nhật Bản và Hàn Quốc cũng ghi nhận nền nhiệt bất thường, thậm chí có thời điểm phá kỷ lục. Nhiều khu vực ở châu Á, Trung Đông và Mỹ Latinh cũng phải đối mặt với tình trạng nóng gay gắt bất thường.

Bên cạnh đó, lượng mưa thấp kết hợp với nền nhiệt cao đã khiến lưu lượng nước tại một số con sông lớn ở châu Âu, trong đó có sông Seine, Rhine và Danube, suy giảm.

Báo cáo của Liên hợp quốc cũng cho thấy tình trạng cháy rừng tại Tây Âu gia tăng mạnh trong tháng Bảy, cả về diện tích bị thiêu rụi và lượng khí phát thải.

Theo dữ liệu của Cơ quan Giám sát Khí quyển Copernicus, lượng phát thải do cháy rừng tại Pháp từ đầu năm đến nay tương đương hoặc cao hơn mức ghi nhận trong những năm xảy ra cháy rừng nghiêm trọng là 2022 và 2023.

Pháp có nguy cơ trải qua một trong những mùa cháy rừng nghiêm trọng nhất trong 24 năm qua. Trong khi đó, lượng phát thải từ cháy rừng tại Tây Ban Nha cũng cao hơn đáng kể so với mức trung bình cùng kỳ.

Tại Bắc Mỹ, cháy rừng tiếp tục lan rộng ở một số bang miền Tây nước Mỹ. Tính đến ngày 10/8, Canada ghi nhận 591 đám cháy đang hoạt động. Khói từ các đám cháy đã ảnh hưởng đến nhiều bang của Mỹ nằm gần biên giới Canada.

Ở chiều ngược lại, một số khu vực Tây Phi đang chịu ảnh hưởng của mưa gió mùa lớn và lũ lụt. WMO cảnh báo trong tuần này nguy cơ mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất có thể xảy ra tại Đông Bắc và miền Tây Ấn Độ, miền Đông Pakistan, Nepal, Bangladesh, Bhutan, Myanmar và một số khu vực Đông Nam Á.

Theo WMO, những hiện tượng thời tiết cực đoan xảy ra gần đây là kết quả của tác động đồng thời giữa xu hướng ấm lên dài hạn và sự tồn tại dai dẳng của các hệ thống áp cao, áp thấp đan xen tại Bắc bán cầu.

Trong bối cảnh El Nino đã hình thành tại Thái Bình Dương, WMO dự báo nhiệt độ toàn cầu có khả năng tiếp tục tăng. Người phát ngôn WMO Clare Nullis một lần nữa nhấn mạnh sáng kiến “Cảnh báo sớm cho tất cả mọi người” là một trong những ưu tiên hàng đầu của tổ chức này.

Bài liên quan
  • Thanh Hóa chủ động ứng phó thiên tai, nâng cao khả năng chống chịu trước thời tiết cực đoan
    Thiên tai gây thiệt hại khoảng 15.450 tỷ đồng tại Thanh Hóa trong giai đoạn 2017-2025, cho thấy địa phương đang chịu sức ép ngày càng lớn từ các hiện tượng thời tiết cực đoan. Trước thực tế này, tỉnh xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai giai đoạn 2026-2030 theo hướng chủ động, hiện đại, tăng cường dự báo, nâng cao khả năng chống chịu của hạ tầng và cộng đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
WMO cảnh báo thời tiết cực đoan tiếp tục đe dọa nhiều khu vực
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.