Thời tiết cực đoan bao trùm châu Á: Cháy rừng, nắng nóng, lũ lụt cùng gia tăng
Cháy rừng tại Indonesia, nắng nóng gay gắt ở Hàn Quốc và Hong Kong (Trung Quốc), trong khi mưa lớn, lũ lụt và sạt lở tiếp diễn tại Philippines đang cho thấy những diễn biến ngày càng phức tạp của thời tiết cực đoan tại châu Á.
Cháy rừng lan rộng tại Indonesia
Tại Indonesia, cháy rừng đang diễn biến nghiêm trọng tại Vườn quốc gia Bromo Tengger Semeru, tỉnh Đông Java, buộc chính quyền địa phương phải tạm thời đóng cửa khu du lịch núi Bromo từ tối 8/8 để bảo đảm an toàn cho người dân và du khách.
Đám cháy được phát hiện từ ngày 3/8 và đến nay đã ảnh hưởng khoảng 170-176 ha diện tích đất trong khu vực vườn quốc gia. Hàng trăm nhân viên cứu hỏa, cảnh sát, quân đội, kiểm lâm cùng lực lượng tình nguyện đã được huy động tham gia chữa cháy. Hai trực thăng chữa cháy và các thiết bị bay không người lái cũng được sử dụng để hỗ trợ công tác khoanh vùng, giám sát và dập lửa.

Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia (BMKG) cảnh báo điều kiện thời tiết khô nóng kéo dài đang làm gia tăng nguy cơ cháy rừng. Thảm thực vật khô, gió mạnh và tác động của hiện tượng El Niño tạo ra những điều kiện thuận lợi để các đám cháy lan nhanh và khó kiểm soát.
Theo số liệu được công bố, hơn 107.000 ha đất tại Indonesia đã bị thiêu rụi trong nửa đầu năm nay, cho thấy mức độ đáng lo ngại của nguy cơ cháy rừng trong mùa khô.
Không chỉ gây thiệt hại về hệ sinh thái, cháy rừng và nắng nóng kéo dài còn làm gia tăng nguy cơ ô nhiễm không khí, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng. Các chuyên gia khuyến cáo người dân tăng cường bổ sung nước, hạn chế hoạt động ngoài trời trong thời điểm nhiệt độ cao hoặc chất lượng không khí suy giảm và chủ động theo dõi sức khỏe khi xuất hiện các triệu chứng bất thường về hô hấp.
Nắng nóng gây sức ép lên sức khỏe và nguồn nước tại Hàn Quốc
Tại Hàn Quốc, nắng nóng kéo dài đang tạo ra những tác động rõ rệt không chỉ đối với sức khỏe con người mà còn đối với chất lượng nguồn nước.
Tại Seoul, nhiệt độ nước sông Hàn đã tăng mạnh, từ khoảng 24 độ C trong tháng 7 lên 29 độ C vào ngày 5/8. Nhiệt độ nước tăng cao làm gia tăng nguy cơ tảo phát triển, đồng thời có thể ảnh hưởng đến chất lượng nước thô phục vụ sản xuất nước sinh hoạt.
Trước diễn biến này, chính quyền thành phố Seoul đã tăng tần suất kiểm tra chất lượng nước, điều chỉnh quy trình xử lý và tăng cường giám sát các chất có thể gây mùi, vị trong nguồn nước.
Trong khi đó, nắng nóng tiếp tục gây áp lực lớn đối với sức khỏe cộng đồng. Theo Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc, riêng ngày 9/8, nước này ghi nhận thêm 203 ca mắc các bệnh liên quan đến nắng nóng, nâng tổng số ca trong năm lên 3.090. Ba trường hợp tử vong mới cũng được ghi nhận.
Chính phủ Hàn Quốc đang tiếp tục triển khai các biện pháp bảo vệ nhóm dễ bị tổn thương trước nhiệt độ cao, đặc biệt là người cao tuổi và lao động làm việc ngoài trời.
Diễn biến tại Hàn Quốc cho thấy tác động của nắng nóng cực đoan đang vượt ra ngoài vấn đề nhiệt độ, tác động đồng thời đến sức khỏe cộng đồng, hệ sinh thái nước và hoạt động cung cấp nước sinh hoạt.
Philippines hứng chịu mưa lớn, lũ lụt và sạt lở
Trái ngược với tình trạng khô nóng tại một số quốc gia Đông Á và Đông Nam Á, Philippines đang phải ứng phó với mưa lớn, lũ lụt và sạt lở do gió mùa Tây Nam kết hợp với các xoáy thuận nhiệt đới.
Theo thống kê, thời tiết cực đoan đã ảnh hưởng tới hơn 380.000 người tại 8 khu vực của Philippines. Ít nhất 110.000 hộ gia đình bị tác động, 6 người thiệt mạng và 7 người bị thương.
Mưa lớn gây sạt lở tại nhiều địa phương, làm hư hại 148 ngôi nhà và buộc chính quyền kích hoạt 86 trung tâm sơ tán để đưa người dân ra khỏi các khu vực có nguy cơ mất an toàn.
Các cơ quan chức năng Philippines tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, đồng thời cảnh báo người dân tại các khu vực có nguy cơ cao chủ động sơ tán khi xuất hiện dấu hiệu lũ quét, sạt lở đất hoặc nước sông dâng nhanh.
Hong Kong ghi nhận mức nhiệt cao kỷ lục
Tại Hong Kong (Trung Quốc), đợt nắng nóng đang diễn biến đặc biệt gay gắt. Ngày 9/8, nhiệt độ tại Hong Kong lên tới 36,9 độ C, mức cao nhất kể từ khi khu vực này bắt đầu lưu trữ dữ liệu nhiệt độ vào năm 1884.
Mức nhiệt trên đã vượt kỷ lục 36,6 độ C được ghi nhận năm 2017.
Đáng chú ý, tại trạm quan trắc Sheung Shui, nhiệt độ lên tới 39,8 độ C. Đây là mức nhiệt cao nhất từng được ghi nhận tại Hong Kong kể từ khi hệ thống quan trắc tự động được đưa vào vận hành.
Đài quan sát Hong Kong cảnh báo thời tiết cực kỳ nóng có thể tiếp diễn đến ngày 12/8. Diễn biến này được cho là có liên quan đến ảnh hưởng của bão Dolphin đang tiến về khu vực duyên hải phía Đông Trung Quốc.
Từ cháy rừng ở Indonesia, nắng nóng và nguy cơ suy giảm chất lượng nguồn nước tại Hàn Quốc, đến mưa lớn, lũ lụt, sạt lở ở Philippines và nhiệt độ kỷ lục tại Hong Kong, những diễn biến thời tiết cực đoan đang đồng thời xuất hiện tại nhiều khu vực của châu Á.
Điểm đáng chú ý là tác động của các hiện tượng này không chỉ dừng ở thiệt hại về người và tài sản. Nắng nóng kéo dài làm gia tăng nguy cơ bệnh tật; nhiệt độ nước tăng thúc đẩy nguy cơ phát triển của tảo và ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước; cháy rừng làm suy giảm hệ sinh thái và chất lượng không khí; trong khi mưa cực đoan làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở và gây sức ép lên hạ tầng.
Các diễn biến trên một lần nữa cho thấy sự cần thiết phải tăng cường năng lực dự báo, cảnh báo sớm và chủ động ứng phó với thiên tai, đồng thời nâng cao khả năng thích ứng của các đô thị và cộng đồng trước những biến động ngày càng phức tạp của khí hậu.




