Vùng áp thấp (LPA) được theo dõi trong vài ngày qua đã rời khỏi Khu vực theo dõi và giám sát của Philippines, sau đó phát triển thành áp thấp nhiệt đới lúc 2h sáng ngày 10/6 theo giờ địa phương. Theo dự báo, Philippines có thể đón từ 11 đến 19 cơn bão nhiệt đới trong 6 tháng tới.
Vùng áp thấp đang xuất hiện trên Biển Đông sáng nay có khả năng rất cao sẽ phát triển mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và không loại trừ khả năng có thể phát triển thành bão.
Mới đây, Hội đồng Quản lý và Giảm thiểu rủi ro thiên tai quốc gia (NDRRMC) của Philippines cho biết lũ lụt đã ảnh hưởng đến gần 200.000 người ở tỉnh Maguindanao del Sur, miền Nam nước này.
Khi nhiệt độ toàn cầu tiếp tục tăng, các chuyên gia nhấn mạnh sự cần thiết của các hành động khí hậu mạnh mẽ để giảm thiểu rủi ro và bảo vệ cộng đồng dễ bị tổn thương như tại Philippines.
ADB cho Philippines vay 500 triệu USD để thúc đẩy cải cách trong các lĩnh vực nông nghiệp, năng lượng, giao thông, tài nguyên-môi trường theo hướng thích ứng và chống chịu với biến đổi khí hậu, giảm phát thải carbon.
Việc bão Usagi đổ bộ vào phía bắc đảo Luzon của Philippines vừa qua đã đánh dấu đây là cơn bão thứ năm tấn công quốc đảo này chỉ trong vòng 3 tuần, gây thiệt hại lên tới hàng triệu USD.
Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, cơn bão TORAJI đang hoạt động trên vùng biển phía Đông đảo Lu Dông (Philippines), dự báo ngày 12/11 bão đi vào biển Đông với cường độ cấp 9, giật cấp 11.
Bão Yinxing đang ở phía Đông Philippines, vào chiều ngày 4/11, cơn bão này có sức gió 100 km/h (cấp 10), gây sóng cao nhất tới 8,2 mét, di chuyển theo hướng Tây - Tây Bắc, theo Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp (JTWC) của Mỹ.
Một vùng áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành Bão nhiệt đới Marce (tên quốc tế là Yinxing) khi đi vào khu vực Philippines vào sáng sớm hôm nay ngày 4/11.
Dù không phải là cơn bão có cường độ mạnh nhất năm 2024 trong khu vực nhưng bão Trami (Trà Mi/ cơn bão số 6) đã trở thành cơn bão gây thiệt hại lớn nhất về người ở Philippines trong năm nay.
Theo Thương vụ Việt Nam tại Philippines, trong 10 tháng qua, lượng gạo Việt Nam xuất khẩu sang Philippines đạt 2,91 triệu tấn chiếm gần 80% trong tổng lượng gạo nhập khẩu của nước này.
Vào sáng 30/10, bão Kong-rey tiếp tục mạnh lên trên vùng biển Philippines, buộc nước này nâng cảnh báo lên mức báo động số 3 cho một số khu vực cực Bắc Luzon.
Dù không phải là cơn bão có cường độ mạnh nhất năm 2024 trong khu vực nhưng bão Trami (bão số 6) đã trở thành cơn bão gây thiệt hại lớn nhất về người ở Philippines trong năm nay.
Nhà chức trách Philippines cho biết, số người chết do cơn bão nhiệt đới Trami (Trà Mi) đổ bộ vào nước này vừa qua đã tăng lên 99 người, khoảng 20 người vẫn còn mất tích do lũ lụt và lở đất.