Biến đổi khí hậu

Miền Bắc tiếp tục nắng nóng gay gắt, nhiều nơi tiệm cận 40 độ C

Khánh An 10/08/2026 11:00

Trong ngày 10-11/8, Bắc Bộ tiếp tục xuất hiện nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C. Một số khu vực có khả năng ghi nhận mức nhiệt trên 38 độ C. Nắng nóng được dự báo còn kéo dài tại miền Bắc và Trung Bộ trong những ngày tới.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (10/8), khu vực Bắc Bộ, ngoại trừ Lai Châu và Điện Biên, tiếp tục chịu ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 36-38 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất ở mức 50-55%.

nang-nong.jpg
Ảnh minh họa

Tại khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi, nắng nóng tiếp tục duy trì, có nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, một số nơi có thể vượt 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%.

Nhiều nơi ghi nhận nhiệt độ trên 38 độ C


Trước đó, trong ngày 9/8, nắng nóng đã bao phủ phần lớn khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, một số nơi ghi nhận mức nhiệt trên 38 độ C.

Đáng chú ý, tại Bắc Mê (Tuyên Quang), nhiệt độ cao nhất lên tới 39,9 độ C. Lào Cai ghi nhận 38,6 độ C; Láng (Hà Nội) 38,5 độ C; Hòa Bình (Phú Thọ) 38,3 độ C; Nho Quan (Ninh Bình) 38,3 độ C; Bắc Ninh 38,2 độ C và Quỳ Châu (Nghệ An) 38,1 độ C.

Mức nhiệt thực tế tại các khu vực đô thị, nơi có mật độ bê tông và đường nhựa cao, có thể còn tạo cảm giác nóng hơn đáng kể so với nhiệt độ được ghi nhận tại các trạm quan trắc.

Theo dự báo, trong ngày 10-11/8, Bắc Bộ tiếp tục duy trì trạng thái nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Tình hình nắng nóng được dự báo còn kéo dài trong những ngày tiếp theo và có khả năng dịu dần từ khoảng ngày 14-15/8.

Trong khi đó, tại khu vực Trung Bộ, nắng nóng có khả năng tiếp tục kéo dài trong những ngày tới.

Cảnh báo nguy cơ cháy nổ, ảnh hưởng sức khỏe


Cơ quan khí tượng cảnh báo, nắng nóng gay gắt đi kèm độ ẩm không khí giảm thấp làm gia tăng nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn, đặc biệt tại các khu dân cư, khu vực tập trung đông người và những nơi có nhu cầu sử dụng điện tăng cao.

Nền nhiệt cao cũng làm gia tăng nguy cơ mất nước, kiệt sức và ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt đối với người cao tuổi, trẻ em, người lao động thường xuyên phải làm việc ngoài trời.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân hạn chế tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng trong thời gian nắng nóng gay gắt, chủ động bổ sung nước, sử dụng các biện pháp chống nắng và bố trí thời gian làm việc ngoài trời hợp lý.

Đối với các hộ gia đình, cần kiểm tra hệ thống điện, thiết bị tiêu thụ điện và hạn chế sử dụng đồng thời nhiều thiết bị công suất lớn nhằm giảm nguy cơ quá tải, chập điện và cháy nổ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia xác định cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng tại các khu vực chịu ảnh hưởng là cấp 1.

Đáng lưu ý, nhiệt độ được công bố trong các bản tin dự báo nắng nóng có thể khác với nhiệt độ mà người dân thực tế cảm nhận ngoài trời từ 1-3 độ C, thậm chí cao hơn. Sự chênh lệch này phụ thuộc vào điều kiện bề mặt như bê tông, đường nhựa, mật độ xây dựng và khả năng hấp thụ, tỏa nhiệt của khu vực.

Bài liên quan
  • Mưa lớn bao trùm miền Bắc, cảnh báo lũ quét
    Từ ngày 5 đến hết đêm 6/8, khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị bước vào đợt mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến từ 70-150mm, nhiều nơi có thể vượt 250mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra mưa cực đoan, lũ quét và sạt lở đất tại nhiều địa phương.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Miền Bắc tiếp tục nắng nóng gay gắt, nhiều nơi tiệm cận 40 độ C
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.