Mưa lớn bao trùm miền Bắc, cảnh báo lũ quét
Từ ngày 5 đến hết đêm 6/8, khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị bước vào đợt mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến từ 70-150mm, nhiều nơi có thể vượt 250mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra mưa cực đoan, lũ quét và sạt lở đất tại nhiều địa phương.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 4/8 và rạng sáng 5/8, nhiều tỉnh trung du, đồng bằng Bắc Bộ cùng Thanh Hóa, Nghệ An đã xuất hiện mưa vừa đến mưa rất to kèm dông. Nhiều nơi ghi nhận lượng mưa trên 100mm như Kim Quan (Tuyên Quang) 135mm, Móng Cái (Quảng Ninh) 124mm, Kim Anh (Hà Nội) 116,8mm và Phúc Yên (Phú Thọ) 112,8mm.

Dự báo từ ngày 5/8 đến đêm 6/8, mưa tiếp tục mở rộng trên toàn Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị. Lượng mưa phổ biến từ 70-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Đáng lưu ý, trong một số thời điểm có thể xuất hiện mưa với cường suất trên 100mm trong vòng 3 giờ, tiềm ẩn nguy cơ ngập úng cục bộ tại khu vực đô thị, vùng trũng thấp, đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở đất ở khu vực miền núi.
Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 7/8, mưa lớn được dự báo giảm dần. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét và mưa đá được xác định ở cấp 1.
7 tỉnh có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 24 giờ qua, nhiều địa phương vùng núi phía Bắc ghi nhận lượng mưa lớn như Mường Mô (Lai Châu) 98mm, Mường Bú (Sơn La) 105mm, Mỹ Lương (Phú Thọ) 119,6mm, Kiên Lao (Lào Cai) 112,4mm, Kim Quan (Tuyên Quang) 135mm và Phú Đình (Thái Nguyên) 77,6mm.
Riêng tại Quảng Ninh, trong 12 giờ qua, Móng Cái ghi nhận lượng mưa 126mm, Vàng Danh đạt 112,4mm. Mô hình độ ẩm đất cho thấy nhiều khu vực đã đạt hoặc gần đạt trạng thái bão hòa trên 85%, làm tăng đáng kể nguy cơ xảy ra các hiện tượng thiên tai.
Trong 6 giờ tới, khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa với lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, có nơi trên 60mm tại Tuyên Quang, Lai Châu và Sơn La; các tỉnh Phú Thọ, Lào Cai, Thái Nguyên và Quảng Ninh phổ biến từ 10-20mm, cục bộ trên 30mm.
Trên cơ sở diễn biến mưa và điều kiện địa chất, cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc tại 7 tỉnh gồm Lai Châu, Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên và Quảng Ninh. Hàng trăm xã, phường thuộc các địa phương này nằm trong danh sách có nguy cơ xảy ra thiên tai, đặc biệt tại những khu vực miền núi, địa hình dốc và nơi đã có lượng mưa lớn kéo dài.
Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết để chủ động phương án ứng phó. Người dân tại khu vực miền núi cần hạn chế đi lại qua các ngầm, tràn, suối khi có mưa lớn; không lưu trú tại các khu vực có nguy cơ sạt lở hoặc ven sông, suối. Chính quyền địa phương cần rà soát các điểm xung yếu, sẵn sàng phương án sơ tán người dân khi cần thiết nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.




