Tin Quốc tế

Paris dùng nước sông Seine làm “điều hòa” chống nắng nóng cực đoan

Thiên Thanh • 14/08/2026 08:00

Trước các đợt nắng nóng ngày càng gay gắt, Paris đang mở rộng mạng lưới làm mát tập trung sử dụng nước sông Seine để hạ nhiệt cho khoảng 1.000 tòa nhà. Giải pháp được kỳ vọng giúp giảm tiêu thụ năng lượng và hạn chế lượng nhiệt thải ra môi trường đô thị.

Trong bối cảnh các đợt nắng nóng xuất hiện ngày càng sớm và gay gắt, Paris đang mở rộng một giải pháp làm mát đặc biệt: Sử dụng nước sông Seine để hạ nhiệt cho các tòa nhà. Từ Bảo tàng Louvre, hệ thống này dự kiến được mở rộng tới trường học, bệnh viện và nhà trẻ trên khắp thủ đô.

Tại Paris, mạng lưới làm mát tập trung này do Fraîcheur de Paris, công ty con của Tập đoàn năng lượng Engie, vận hành. Đơn vị này có 15% vốn thuộc Cơ quan giao thông công cộng Paris (RATP). Đây hiện là mạng lưới làm mát tập trung lớn nhất tại Pháp.

27.jpg
Ảnh minh họa

Tại một cơ sở gần Bercy, nằm sâu vài mét dưới lòng đất và sát sông Seine, 22 máy bơm đưa nước sông vào hệ thống. Nước sông sau đó được sử dụng để làm mát một mạch nước riêng thông qua các bộ trao đổi nhiệt rồi được trả lại sông. Hai nguồn nước được vận hành trong các mạch riêng biệt, không hòa lẫn.

Nhằm hạn chế tác động đến hệ sinh thái sông Seine, Fraîcheur de Paris quy định nhiệt độ nước trả lại sông không được cao hơn quá 5 độ C so với nhiệt độ khi lấy vào. Phần nước lạnh trong hệ thống khép kín tiếp tục được dẫn qua mạng lưới đường ống đến các tòa nhà để phục vụ nhu cầu làm mát.

Mạng lưới được đưa vào vận hành từ năm 1991 và hiện có khoảng 120km đường ống chạy dưới lòng Paris, cung cấp dịch vụ cho khoảng 1.000 tòa nhà. Khách hàng chủ yếu là các bảo tàng, trong đó có Louvre, cùng nhiều văn phòng và trung tâm thương mại. Phần lớn hệ thống hiện tập trung tại khu vực trung tâm và phía Tây Paris, nơi có mật độ hoạt động kinh tế, văn hóa cao.

Một lợi thế đáng kể của mô hình làm mát tập trung là hạn chế lượng nhiệt thải trực tiếp ra đường phố như hệ thống điều hòa riêng lẻ, qua đó góp phần giảm tác động của hiệu ứng đảo nhiệt đô thị. Fraîcheur de Paris cho biết mạng lưới sử dụng điện từ nguồn năng lượng xanh và không phát thải các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy PFAS.

Tuy nhiên, mở rộng mạng lưới đang là thách thức lớn đối với Paris. Không gian ngầm của thành phố đã dày đặc hệ thống tàu điện ngầm, cống thoát nước, hầm mộ và các công trình, di tích khảo cổ. Vì vậy, việc tìm địa điểm xây dựng cơ sở mới cũng như đào đường để lắp đặt thêm đường ống đến từng tòa nhà gặp nhiều khó khăn.

Để giải quyết bài toán này, Paris đang nghiên cứu mô hình xây dựng các cơ sở sản xuất nước lạnh quy mô nhỏ ngay tại hoặc gần khu vực sử dụng. Nhà hát Philharmonie de Paris là một ví dụ khi có hệ thống tích trữ lạnh được đặt ngay bên dưới công trình. Giải pháp này giúp rút ngắn khoảng cách vận chuyển nước lạnh, đồng thời hạn chế thất thoát năng lượng.

Không chỉ Paris, Pháp đang thúc đẩy phát triển các mạng lưới làm mát tập trung nhằm thích ứng với tình trạng khí hậu ngày càng nóng lên. Năm 2022, các hệ thống làm mát tập trung trên toàn quốc cung cấp khoảng 1 TWh năng lượng làm mát. Chính phủ Pháp đặt mục tiêu tăng gấp đôi sản lượng này vào cuối thập kỷ.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Paris dùng nước sông Seine làm “điều hòa” chống nắng nóng cực đoan
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.