Nắng nóng cực đoan đe dọa an ninh năng lượng
Các đợt nắng nóng cực đoan đang diễn biến ngày càng gay gắt tại châu Âu và châu Á, gây thiệt hại lớn về kinh tế, làm suy giảm nguồn nước, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, đe dọa an ninh năng lượng và làm gia tăng nguy cơ cháy rừng.
Tại Pháp, Bộ trưởng Môi trường Monique Barbut cho biết, tổng thiệt hại trực tiếp và gián tiếp do đợt nắng nóng mùa hè năm nay có thể lên tới 10-15 tỷ EUR, tương đương khoảng 11,5-17,2 tỷ USD. Đây mới chỉ là con số ước tính ban đầu và có thể tiếp tục tăng khi thời tiết cực đoan vẫn kéo dài.

Không chỉ tác động đến đời sống và sản xuất, nắng nóng gay gắt còn gây sức ép lớn đối với hệ thống năng lượng châu Âu.
Tại Romania, từ ngày 13/8, nhà chức trách bắt đầu dừng có kiểm soát tổ máy số 2 của Nhà máy điện hạt nhân Cernavoda do mực nước sông Danube giảm xuống mức thấp kỷ lục. Trước đó, tổ máy số 1 của nhà máy này cũng đã phải ngừng hoạt động từ cuối tháng 7. Cernavoda thường đóng góp khoảng 1/5 tổng sản lượng điện của Romania, vì vậy việc các tổ máy lần lượt dừng hoạt động đang đặt ra sức ép đáng kể đối với an ninh cung ứng điện của quốc gia này.
Tình trạng tương tự cũng được ghi nhận tại Hungary. Nhà chức trách đang triển khai các biện pháp nhằm duy trì mực nước quanh Nhà máy điện hạt nhân Paks, trong bối cảnh nhiệt độ cao và dòng chảy suy giảm ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng làm mát của các cơ sở năng lượng.
Tại châu Á, tác động của nắng nóng cực đoan cũng ngày càng rõ rệt. Ở Hàn Quốc, nhiệt độ tại thành phố Yangsan đầu tháng 8 lên tới 42,5°C, mức cao nhất được ghi nhận tại địa phương này kể từ năm 1904. Nắng nóng kéo dài đã khiến ít nhất 31 người tử vong, đồng thời làm hơn 900.000 gia súc và khoảng 1,4 triệu cá nuôi chết. Nhiều diện tích cây trồng cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Nhật Bản ghi nhận nhiệt độ từ 40°C tại nhiều địa phương, trong khi Hồng Công (Trung Quốc) có thời điểm đạt 36,9°C, mức cao nhất kể từ năm 1884.
Những con số trên cho thấy nắng nóng không còn đơn thuần là hiện tượng thời tiết bất thường trong thời gian ngắn mà đang trở thành một rủi ro ngày càng lớn đối với kinh tế, sức khỏe cộng đồng và hệ thống hạ tầng thiết yếu.
Các nhà khoa học cảnh báo, biến đổi khí hậu đang làm gia tăng tần suất, cường độ và thời gian kéo dài của các đợt nắng nóng cực đoan tại nhiều khu vực. Khi nhiệt độ tăng cao kết hợp với thiếu nước, nguy cơ mất mùa, cháy rừng, suy giảm nguồn điện và thiệt hại đối với chăn nuôi, thủy sản sẽ tiếp tục gia tăng.
Trong bối cảnh đó, ứng phó với nắng nóng cực đoan không chỉ là bài toán về dự báo và phòng chống thiên tai, mà đang trở thành một phần quan trọng của chiến lược thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh nguồn nước và an ninh lương thực.




