Các đợt nhiệt độ cao kéo dài trong mùa hè 2026 đã khiến Tây Ban Nha ghi nhận 5.232 ca tử vong có liên quan đến nắng nóng, mức cao nhất từng được thống kê tại quốc gia này. Người từ 65 tuổi trở lên chiếm phần lớn số trường hợp tử vong.
Tây Ban Nha ghi nhận hơn 5.000 ca tử vong liên quan đến nắng nóng trong giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 8, mức cao nhất kể từ khi nước này bắt đầu thống kê vào năm 2015.
Nhiều khu vực trên thế giới đang chịu ảnh hưởng của mưa bão. Tại Trung Quốc, bão số 19 trong năm 2026 tiếp tục gây mưa lớn ở các tỉnh miền Nam, trong khi Mỹ, Tây Ban Nha và các nước vùng Baltic cũng ghi nhận mưa lớn, ngập lụt, gió mạnh và thiệt hại.
Các đợt nắng nóng gay gắt tiếp tục ảnh hưởng đến nhiều quốc gia châu Âu. Số liệu công bố ngày 20/8 cho thấy Đức ghi nhận khoảng 14.000 ca tử vong liên quan đến nắng nóng trong mùa Hè năm nay, cao hơn mức kỷ lục được ghi nhận vào năm 2018.
Nhật thực toàn phần ngày 12/8 dự kiến kéo theo lượng lớn du khách đổ về Tây Ban Nha, trong khi thời tiết nóng, khô làm nguy cơ cháy rừng ở nhiều khu vực tăng cao. Nhà chức trách phải đồng loạt tăng cường lực lượng, kiểm soát giao thông và hạn chế tiếp cận các điểm có rủi ro cao.
Theo Copernicus, khoảng 900 triệu người tại nhiều khu vực trên thế giới, từ châu Phi, Trung Mỹ đến châu Âu, vừa trải qua tháng 7 nóng nhất từng được ghi nhận, trong bối cảnh El Nino tiếp tục làm gia tăng nền nhiệt.
Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Hữu nghị Việt Nam - Tây Ban Nha lần thứ IV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã bầu Ban Chấp hành khóa mới và tín nhiệm bầu ông Nguyễn Đức Lợi tiếp tục giữ cương vị Chủ tịch Hội. Đại hội cũng đề ra phương hướng đổi mới hoạt động, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân Việt Nam và Tây Ban Nha trong giai đoạn mới.
Một công ty công nghệ khí hậu tại Tây Ban Nha vừa giới thiệu thiết bị có khả năng tạo tới 500 lít nước mỗi ngày từ không khí, kể cả ở những khu vực khô hạn. Công nghệ mới được kỳ vọng góp phần giải quyết tình trạng thiếu nước ngày càng nghiêm trọng do biến đổi khí hậu, dù vẫn cần thêm thời gian để kiểm chứng hiệu quả thực tế.
Nắng nóng kéo dài kết hợp với điều kiện khô hạn đang khiến nhiều quốc gia châu Âu phải đối mặt với hàng loạt vụ cháy rừng nghiêm trọng. Trong khi Hy Lạp gồng mình khống chế các đám cháy quy mô lớn thì Hungary lần đầu tiên phải đóng cửa nhà máy điện hạt nhân do mực nước sông Danube xuống mức thấp kỷ lục.
Mùa cháy rừng năm nay tại châu Âu diễn biến khốc liệt với nhiều đám cháy lớn lan rộng ở Pháp và Tây Ban Nha. Hơn 320.000 người đã phải rời bỏ nhà cửa, trong khi nguy cơ cháy tiếp tục gia tăng do nắng nóng kéo dài.
Nhiều quốc gia châu Âu đang phải đối mặt với làn sóng nắng nóng khắc nghiệt mới, kéo theo hàng loạt vụ cháy rừng quy mô lớn bùng phát và lan nhanh. Pháp, Tây Ban Nha và Italia đang huy động tối đa lực lượng, phương tiện để khống chế các đám cháy, đồng thời triển khai sơ tán người dân khỏi những khu vực nguy hiểm.
Các đám cháy rừng tiếp tục lan rộng tại Pháp và Tây Ban Nha, buộc gần 300.000 người phải sơ tán. Tại Pháp, ngọn lửa đã tiến sát thành phố Bordeaux - trung tâm của vùng sản xuất rượu vang nổi tiếng thế giới - trong khi nhiều quốc gia châu Âu khẩn cấp điều lực lượng và máy bay hỗ trợ chữa cháy.
Hàng loạt vụ cháy rừng đang bùng phát trên khắp Tây Ban Nha, trong đó đám cháy lớn tại tỉnh Guadalajara đã thiêu rụi khoảng 32.000 ha rừng và buộc khoảng 1.000 người dân ở 34 địa phương phải sơ tán.
Tình trạng nắng nóng kéo dài và hạn hán nghiêm trọng đang khiến nhiều quốc gia châu Âu đối mặt với các vụ cháy rừng quy mô lớn. Tại Pháp, diện tích rừng bị thiêu rụi đã vượt mức kỷ lục cùng kỳ, trong khi Tây Ban Nha vẫn đang huy động hàng trăm lính cứu hỏa để khống chế các đám cháy.
Tình trạng nắng nóng kéo dài và hạn hán nghiêm trọng đang khiến nhiều quốc gia châu Âu đối mặt với các vụ cháy rừng quy mô lớn. Tại Pháp, diện tích rừng bị thiêu rụi đã vượt mức kỷ lục cùng kỳ, trong khi Tây Ban Nha vẫn đang huy động hàng trăm lính cứu hỏa để khống chế các đám cháy.
Hơn 1.200 người đã phải sơ tán khỏi khu vực cháy rừng quy mô lớn ở miền Trung Tây Ban Nha, trong bối cảnh Hy Lạp nâng mức cảnh báo ứng phó với đợt nắng nóng đầu tiên của mùa Hè khi nhiệt độ dự báo có thể lên tới 42°C, làm gia tăng nguy cơ bùng phát cháy rừng trên diện rộng.
Đợt nắng nóng khắc nghiệt thứ ba kể từ đầu mùa hè đang đẩy nhiều quốc gia châu Âu vào tình trạng báo động khi cháy rừng bùng phát trên diện rộng, giao thông tê liệt, hàng chục người thiệt mạng và hàng nghìn người phải sơ tán. Các chuyên gia cảnh báo biến đổi khí hậu đang khiến các hiện tượng thời tiết cực đoan trở nên thường xuyên và nghiêm trọng hơn.
Tây Ban Nha đang đối mặt với một trong những vụ cháy rừng nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua, khiến 12 người thiệt mạng tại tỉnh Almeria, miền Nam nước này, trong bối cảnh nắng nóng cực đoan tiếp tục bao trùm nhiều khu vực ở châu Âu.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 7/7 cảnh báo châu Âu có nguy cơ bước vào một giai đoạn mới với nhiều tuần nắng nóng khắc nghiệt, khi một đợt sóng nhiệt cường độ mạnh đang hình thành trên khu vực Đại Tây Dương và có khả năng ảnh hưởng đến nhiều quốc gia trong khu vực.
Nắng nóng quay trở lại châu Âu đang làm gia tăng nguy cơ cháy rừng tại nhiều quốc gia. Hàng nghìn lính cứu hỏa được huy động để khống chế các đám cháy, trong khi giới chức cảnh báo mùa cháy rừng năm nay đến sớm hơn và chịu tác động ngày càng rõ của biến đổi khí hậu.
Đợt nắng nóng gay gắt đang bao trùm nhiều quốc gia Tây Âu, khiến hàng chục người thiệt mạng, làm gián đoạn hoạt động giao thông, ảnh hưởng đến hệ thống điện và buộc nhiều trường học cùng các địa điểm văn hóa phải đóng cửa.
Đợt nắng nóng cực đoan đang bao trùm châu Âu khiến hàng trăm triệu người chịu nền nhiệt cao kỷ lục, gây nhiều ca tử vong và làm dấy lên cảnh báo mạnh mẽ từ Liên Hợp Quốc. Theo UNFCCC, đây là hậu quả ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu do con người tiếp tục phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.