WHO cảnh báo nắng nóng cực đoan đe dọa sức khỏe cộng đồng châu Âu
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa lên tiếng cảnh báo về những tác động ngày càng nghiêm trọng của nắng nóng cực đoan đối với sức khỏe cộng đồng tại châu Âu, đồng thời kêu gọi các quốc gia khẩn trương triển khai các giải pháp thích ứng nhằm giảm thiểu rủi ro do biến đổi khí hậu.
Theo Văn phòng WHO khu vực châu Âu, tốc độ gia tăng nhiệt độ tại khu vực này hiện cao gấp khoảng hai lần mức trung bình toàn cầu, khiến các đợt nắng nóng xuất hiện với tần suất và cường độ ngày càng lớn. Đây được xem là một trong những thách thức y tế công cộng nghiêm trọng mà các quốc gia châu Âu đang phải đối mặt.

Giám đốc WHO khu vực châu Âu Hans Kluge cho biết, hơn 200.000 người đã tử vong do tác động của nắng nóng trong vòng 4 năm qua. Trong hai thập kỷ gần đây, tỷ lệ tử vong liên quan đến nhiệt độ cao tại châu Âu cũng tăng khoảng 30%. Không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người, các đợt nắng nóng còn gây áp lực lớn đối với hệ thống y tế, dịch vụ chăm sóc sức khỏe và các chương trình an sinh xã hội.
Trước thực trạng trên, WHO khuyến nghị các quốc gia ưu tiên xây dựng hệ thống cảnh báo sớm về nắng nóng; quy hoạch đô thị theo hướng tăng diện tích cây xanh, mở rộng các không gian công cộng có bóng mát và bảo đảm khả năng tiếp cận nguồn nước sạch cho người dân. Đồng thời, cần triển khai các biện pháp hỗ trợ nhóm đối tượng dễ bị tổn thương như người cao tuổi, trẻ em, người mắc bệnh mạn tính và người lao động ngoài trời, đồng thời nâng cao năng lực ứng phó của hệ thống y tế trong các đợt nắng nóng kéo dài.
WHO cũng cho biết đã xây dựng nhiều hướng dẫn kỹ thuật và công cụ y tế công cộng nhằm hỗ trợ các quốc gia chuẩn bị, ứng phó và thích ứng với những tác động ngày càng gia tăng của biến đổi khí hậu. Các tài liệu này bao gồm hướng dẫn ứng phó với sóng nhiệt, cháy rừng và các khuyến nghị về xây dựng kế hoạch hành động y tế trong điều kiện thời tiết cực đoan.
Cảnh báo của WHO được đưa ra khi nhiều quốc gia châu Âu đang trải qua các đợt nắng nóng khắc nghiệt. Thời tiết khô nóng kéo dài cũng làm gia tăng nguy cơ cháy rừng tại nhiều khu vực, đặc biệt ở Tây Ban Nha và Pháp, khiến hàng nghìn người phải sơ tán để bảo đảm an toàn. Các chuyên gia nhận định, trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, việc tăng cường khả năng thích ứng và bảo vệ sức khỏe cộng đồng trước các hiện tượng thời tiết cực đoan cần trở thành ưu tiên hàng đầu của mỗi quốc gia.




