Nắng nóng cực đoan khiến cháy rừng lan khắp châu Âu
Đợt nắng nóng khắc nghiệt thứ ba kể từ đầu mùa hè đang đẩy nhiều quốc gia châu Âu vào tình trạng báo động khi cháy rừng bùng phát trên diện rộng, giao thông tê liệt, hàng chục người thiệt mạng và hàng nghìn người phải sơ tán. Các chuyên gia cảnh báo biến đổi khí hậu đang khiến các hiện tượng thời tiết cực đoan trở nên thường xuyên và nghiêm trọng hơn.
Châu Âu đang trải qua một trong những đợt nắng nóng nghiêm trọng nhất kể từ đầu mùa hè, kéo theo hàng loạt vụ cháy rừng lớn, thiệt hại về người và kinh tế tại nhiều quốc gia như Pháp, Tây Ban Nha, Italy và Đức.
Theo Reuters, ngày 13/7, một vụ cháy rừng quy mô lớn bùng phát gần khu rừng Fontainebleau, cách thủ đô Paris khoảng 70 km về phía Nam, buộc chính quyền Pháp phải phong tỏa nhiều tuyến cao tốc huyết mạch, huy động lực lượng chữa cháy quy mô lớn và tổ chức sơ tán khẩn cấp khoảng 800 người dân.

Ngọn lửa lan nhanh dọc tuyến cao tốc A6 nối Paris với thành phố Lyon và khu vực miền Nam nước Pháp, khiến giao thông bị gián đoạn nghiêm trọng. Lần đầu tiên tại khu vực này, lực lượng cứu hỏa phải sử dụng máy bay lấy nước trực tiếp từ sông Seine để phục vụ công tác dập lửa. Đến chiều cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế, tuy nhiên gió mạnh tiếp tục gây nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng.
Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nunez cho biết cơ quan điều tra phát hiện khoảng 10 điểm phát hỏa xuất hiện trong phạm vi chỉ khoảng 1 km, làm dấy lên nghi vấn đây là vụ phóng hỏa có chủ đích. Hai nghi phạm đã bị bắt giữ để phục vụ công tác điều tra.
Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, khoảng 32.000 ha đất tại Pháp đã bị lửa thiêu rụi, vượt tổng diện tích cháy của cả năm 2025. Trong ngày 13/7, khoảng 26 triệu người dân, bao gồm khu vực thủ đô Paris, được đặt trong tình trạng cảnh báo đỏ do nắng nóng. Giới khí tượng dự báo nền nhiệt cao sẽ còn kéo dài ít nhất đến giữa tuần.
Tại Tây Ban Nha, tình hình cũng diễn biến hết sức nghiêm trọng. Số người thiệt mạng trong vụ cháy rừng tại tỉnh Almeria đã tăng lên 13 sau khi một cụ bà 93 tuổi mang quốc tịch Anh không qua khỏi vì bỏng nặng. Hiện vẫn còn 10 người mất tích và công tác tìm kiếm đang được khẩn trương triển khai.
Không chỉ Pháp và Tây Ban Nha, Italy cũng chuẩn bị bước vào một đợt nắng nóng kéo dài khoảng một tuần. Các chuyên gia dự báo nhiệt độ tại đảo Sardinia có thể đạt 42–43°C, đi kèm độ ẩm cao và hiện tượng "đêm nhiệt đới", khi nhiệt độ ban đêm vẫn ở mức rất cao, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân.
Nắng nóng kéo dài không chỉ gây nguy cơ cháy rừng mà còn tác động mạnh đến hoạt động kinh tế. Tại Đức, mực nước sông Rhine giảm sâu khiến nhiều tàu hàng không thể vận chuyển đủ tải trọng, làm gia tăng chi phí logistics và ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng. Trong khi đó, nông dân Italy phải tăng đáng kể chi phí làm mát chuồng trại và chăm sóc đàn gia súc nhằm duy trì sản lượng sữa phục vụ ngành sản xuất phô mai.
Các nhà khoa học nhận định biến đổi khí hậu là nguyên nhân khiến các đợt nắng nóng cực đoan xuất hiện với tần suất dày hơn và cường độ mạnh hơn, đồng thời làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trên khắp khu vực Địa Trung Hải và Tây Âu.
Dữ liệu chính thức cho thấy đợt nắng nóng kỷ lục vào cuối tháng 6 vừa qua đã khiến châu Âu ghi nhận khoảng 10.650 trường hợp tử vong vượt mức bình thường. Một nghiên cứu công bố ngày 13/7 ước tính riêng tại Anh và xứ Wales đã có khoảng 2.700 người tử vong trong các đợt nắng nóng của tháng 5 và tháng 6, trong đó khoảng 42% số ca được cho là có liên quan trực tiếp đến tác động của biến đổi khí hậu.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng vừa đưa ra cảnh báo châu Âu có thể sẽ còn phải đối mặt với nhiều đợt nắng nóng nguy hiểm trong thời gian tới khi các khối khí nóng mới đang tiếp tục hình thành trên Đại Tây Dương. Theo hệ thống giám sát tử vong EuroMOMO, hơn 9.000 trong tổng số các ca tử vong vượt mức được ghi nhận tại châu Âu là những người từ 65 tuổi trở lên, cho thấy người cao tuổi vẫn là nhóm chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trước các hiện tượng thời tiết cực đoan.
Giới chuyên gia nhận định, cùng với xu hướng nhiệt độ toàn cầu tiếp tục gia tăng, các quốc gia châu Âu sẽ phải đối mặt với nguy cơ ngày càng lớn từ cháy rừng, hạn hán, thiếu nước và các vấn đề sức khỏe cộng đồng, đòi hỏi các giải pháp thích ứng và ứng phó với biến đổi khí hậu cần được triển khai mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.




