Hơn 40 triệu người Mỹ sống trong vùng cảnh báo nắng nóng cực đoan
Đợt nắng nóng khắc nghiệt tiếp tục bao trùm nhiều khu vực tại Mỹ, đưa hơn 40 triệu người vào vùng cảnh báo nhiệt độ nguy hiểm. Trong khi đó, Hàn Quốc cũng ghi nhận số ca mắc các bệnh liên quan đến nắng nóng gia tăng khi thời tiết oi bức kéo dài.
Đợt nắng nóng gay gắt tiếp tục bao trùm nhiều khu vực tại Mỹ trong ngày thứ hai liên tiếp, khiến ít nhất 40 triệu người sinh sống tại miền Trung và miền Nam nước này nằm trong vùng cảnh báo thời tiết cực đoan. Theo Cơ quan Dự báo Thời tiết Quốc gia Mỹ, ngày 26/7, chỉ số nhiệt cảm nhận tại nhiều nơi đã vượt 38 độ C, trải dài từ bang Minnesota đến Mississippi và mở rộng về phía Tây tới các bang California và Nevada.
Tại một số khu vực thuộc Tây Nam nước Mỹ, nhiệt độ cao nhất được dự báo có thể chạm ngưỡng 49 độ C. Các chuyên gia khí tượng nhận định nguyên nhân là do hiện tượng "vòm nhiệt" - khối khí áp cao giữ nhiệt trong tầng khí quyển, khiến nền nhiệt tăng cao và kéo dài trong nhiều ngày.

Bên cạnh nắng nóng, lượng hơi ẩm lớn trong không khí cũng làm gia tăng nguy cơ xuất hiện các hiện tượng thời tiết cực đoan quanh rìa của vòm nhiệt như dông mạnh, mưa đá và lũ quét, đặc biệt tại khu vực Ngũ Đại Hồ. Dự báo thời tiết sẽ dịu bớt vào giữa tuần nhưng nắng nóng có khả năng quay trở lại vào cuối tuần.
Giới chức Mỹ khuyến cáo người dân, nhất là người cao tuổi, trẻ em và những người có bệnh lý nền, nên hạn chế ra ngoài trong thời điểm nắng nóng nhất trong ngày, bổ sung đủ nước và tìm đến các địa điểm có điều hòa hoặc trung tâm làm mát để tránh nguy cơ sốc nhiệt.
Trong khi đó, tại Hàn Quốc, nắng nóng kéo dài cũng đang gây nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, thành phố Busan đã ghi nhận 32 trường hợp mắc các bệnh liên quan đến nắng nóng kể từ đầu mùa Hè.
Số liệu do Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) công bố ngày 27/7 cho thấy, từ đầu tháng 5 đến ngày 25/7, Busan có tổng cộng 32 ca bệnh liên quan đến thời tiết nắng nóng. Riêng trong tháng 7 ghi nhận 22 trường hợp, gồm 3 ca vào ngày 24/7 và 2 ca trong ngày 25/7. Người cao tuổi vẫn là nhóm chịu tác động nhiều nhất.
Ngày 26/7, nhiệt độ cao nhất tại Busan đạt khoảng 34 độ C. Thành phố đã duy trì cảnh báo nắng nóng liên tiếp trong 10 ngày, bắt đầu từ ngày 18/7. Cùng với đó, hiện tượng "đêm nhiệt đới", khi nhiệt độ ban đêm không giảm xuống mức dễ chịu, cũng kéo dài 8 ngày liên tục, làm gia tăng nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe, đặc biệt đối với người già, trẻ em và người mắc bệnh mạn tính.
Trước diễn biến thời tiết cực đoan, chính quyền Busan cùng các cơ quan y tế tiếp tục khuyến cáo người dân hạn chế hoạt động ngoài trời trong khung giờ nắng gắt, uống đủ nước, nghỉ ngơi ở nơi thông thoáng, đồng thời theo dõi sát tình trạng sức khỏe của người cao tuổi để phòng ngừa sốc nhiệt và các bệnh do nắng nóng gây ra.
.jpg)



