Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cảnh báo rằng thế giới cần học cách "sống chung" với các đợt nắng nóng cực đoan và kéo dài, trong bối cảnh châu Âu đang phải đối mặt với nhiệt độ cao kỷ lục giữa mùa hè.
Trong đợt nắng nóng này, hiệu ứng gió phơn hoạt động mạnh cả ở Đồng bằng Bắc Bộ kết hợp với trường phân kỳ trên cao. Hai yếu tố trên khiến Đồng bằng Bắc Bộ trải qua hai ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt, trong đó Hà Nội là trọng tâm.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 07/03/2025: Nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4, có nơi giật cấp 6. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại.
Từ châu Á đến châu Âu, những làn sóng nhiệt chết người ngày càng xuất hiện dày đặc, báo hiệu một tương lai khắc nghiệt hơn do biến đổi khí hậu. Sự thích nghi không còn là lựa chọn, mà là điều bắt buộc để bảo vệ sức khỏe và sinh mạng.
Năm 2024 ghi nhận nhiều kỷ lục thời tiết đáng buồn, đây là năm có mức nhiệt cao nhất từng được ghi nhận, kỷ lục nhiệt độ tại nhiều nước bị phá vỡ, những cơn bão mạnh nhất trong nhiều năm cũng xuất hiện.
Dự báo thời tiết ngày 1/12/2024: Hà Nội trời ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 27 độ C.
Theo biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày lập đông tới nay, nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội 31 độ C, ghi nhận lúc 16h ngày 10/11 và 13h ngày 11/11.
Theo một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí y khoa BMJ Open, nhiệt độ cực cao là mối quan tâm lớn đối với sức khỏe của các thành phố, nhưng không gian xanh đô thị có thể giúp giảm bớt phần nào mối lo ngại này.
Mới đây, chính quyền Nhật Bản đã tuyên bố rằng năm 2024 là mùa hè nóng nhất kể từ khi bắt đầu ghi chép dữ liệu. Trong khi đó, nhiều vùng của Trung Quốc đã ghi nhận, tháng 8 nóng nhất trong lịch sử.
Theo Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA), tháng 7/2024 vừa qua là tháng 7 nóng nhất trong lịch sử và là tháng thứ 14 liên tiếp phá vỡ kỷ lục về nhiệt độ.
Sức nóng của nhiệt độ môi trường có thể ảnh hưởng lớn đến nhiều khía cạnh sức khoẻ của cơ thể. Khi thân nhiệt con người tăng cao sẽ dẫn đến các hệ lụy nghiêm trọng như phù nhiệt, say nắng, tăng nhịp tim hoặc ngất xỉu…