Biến đổi khí hậu

Nhật Bản, Trung Quốc đối diện với mùa hè nắng nóng kỷ lục

Thanh Thanh 03/09/2024 13:26

Mới đây, chính quyền Nhật Bản đã tuyên bố rằng năm 2024 là mùa hè nóng nhất kể từ khi bắt đầu ghi chép dữ liệu. Trong khi đó, nhiều vùng của Trung Quốc đã ghi nhận, tháng 8 nóng nhất trong lịch sử.

Nắng nóng khắc nghiệt đã thiêu đốt phần lớn khu vực Đông Á vào mùa hè này. Ngày 2/9, Nhật Bản cho biết, nhiệt độ trung bình dài hạn từ tháng 6 đến tháng 8 cao hơn 1,76 độ C so với giá trị chuẩn, mức cao nhất kể từ khi bắt đầu thống kê vào năm 1898.

Mức nhiệt từ tháng 6 đến tháng 8/2024 ngang bằng với mức trung bình của năm 2023 nhưng kéo dài hơn năm 2023, là mùa Hè nóng nhất kể từ năm 1898, thời điểm bắt đầu có số liệu thống kê.

Mùa Hè nóng thứ hai là vào năm 2010, khi nhiệt độ cao hơn mức trung bình 1,08 độ C, cho thấy sự gia tăng nhiệt độ do biến đổi khí hậu.

Nhiệt độ trung bình toàn quốc được tính toán từ dữ liệu thu thập được tại 15 trạm trên khắp Nhật Bản ít bị ảnh hưởng bởi quá trình đô thị hóa, chẳng hạn như Choshi ở tỉnh Chiba. Nhiệt độ trung bình được tính toán với dữ liệu năm 1991-2020 đóng vai trò là nhiệt độ chuẩn.

nhat-ban-nang-nong.png
Ngày 2/9, Nhật Bản cho biết, nhiệt độ trung bình dài hạn từ tháng 6 đến tháng 8 cao hơn 1,76 độ C so với giá trị chuẩn, mức cao nhất kể từ khi bắt đầu thống kê vào năm 1898

Trong số các địa điểm quan sát trên toàn quốc, nhiệt độ cao nhất từng được ghi nhận là 41,1 độ. Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết, mùa Hè năm nay có hai địa điểm gần như đạt nhiệt độ tương đương: Sano thuộc tỉnh Tochigi, đạt 41 độ vào ngày 29/7 và Kuwana thuộc tỉnh Mie, đạt 40,4 độ vào ngày 9/8.

Miền Tây Nhật Bản, bao gồm tỉnh Osaka, và các đảo Okinawa và Amami đã trải qua mùa Hè nóng nhất kể từ khi khu vực này bắt đầu được thống kê vào năm 1946 - với mức chênh lệch lần lượt là 1,4 độ C và 0,9 độ C, so với mức trung bình 1991-2020.

Trong khi đó, miền Đông Nhật Bản, bao gồm các thành phố như Tokyo, chứng kiến nhiệt độ cao hơn mức trung bình 1,7 độ C.

Cũng theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, Hokkaido và khu vực Tohoku đã trải qua một mùa Hè nóng hơn trong giai đoạn này, với nhiệt độ cao hơn mức trung bình 2,3 độ C.

Những ngày cực kỳ nóng, được định nghĩa là những ngày nhiệt độ cao nhất đạt 35 độ C trở lên, đã được ghi nhận tại 5.272 địa điểm vào tháng 8 - con số cao nhất trong một tháng kể từ khi các phương pháp tính toán được thay đổi vào năm 2010.

Tính chung trong tháng 7 và tháng 8, số địa điểm trải qua những ngày cực kỳ nóng đã lên tới 8.781, so với 6.685 địa điểm trong cùng kỳ năm 2023, trở thành con số cao nhất.

Lượng mưa cũng cao đáng kể vào tháng 8, đặc biệt là ở phía Thái Bình Dương của miền Đông Nhật Bản, nơi có lượng mưa cao nhất trong tháng kể từ khi bắt đầu thống kê vào năm 1946.

Cơ quan này cho biết con số này chịu ảnh hưởng nặng nề của Bão Shanshan, được biết đến ở Nhật Bản là Bão số 10, và không khí ẩm.

Theo dữ liệu sơ bộ từ Cơ quan Quản lý Cháy nổ và Thảm họa, số người được đưa đến bệnh viện bằng xe cứu thương do nghi ngờ say nắng đã lên tới 73.068 người trong khoảng thời gian từ ngày 1/7 đến ngày 25/8. Năm 2023, số trường hợp như vậy trong tháng 7 và tháng 8 cộng lại là 71.384.

Tại Trung Quốc, trong một bài báo đăng hôm 1/9, cơ quan thời tiết Trung Quốc cho biết nhiệt độ không khí trung bình trong tháng trước tại 8 tỉnh, khu vực và thành phố "được xếp hạng nóng nhất trong cùng kỳ" kể từ khi bắt đầu ghi chép.

Các khu vực này bao gồm thành phố lớn Thượng Hải, các tỉnh Giang Tô, Hà Bắc, Hải Nam, Cát Lâm, Liêu Ninh và Sơn Đông, cũng như khu vực phía tây bắc Tân Cương. 5 tỉnh khác có tháng 8 nóng thứ hai, trong khi 7 tỉnh khác có tháng 8 nóng thứ ba. Cơ quan thời tiết cho biết, nhìn lại tháng vừa qua, hầu hết các khu vực ở Trung Quốc đều trải qua mùa hè nóng hơn so với những năm trước.

trung-quoc.png
Cơ quan thời tiết Trung Quốc cho biết, nhiệt độ không khí trung bình trong tháng trước tại 8 tỉnh, khu vực và thành phố "được xếp hạng nóng nhất trong cùng kỳ" kể từ khi bắt đầu ghi chép

Các trung tâm dân số lớn là Thượng Hải, Hàng Châu và Trùng Khánh cũng chứng kiến nhiều "ngày nhiệt độ cao" hơn (trên 35 độ C) so với bất kỳ tháng 8 nào kể từ khi bắt đầu ghi chép.

Trung Quốc là quốc gia phát thải khí nhà kính hàng đầu mà các nhà khoa học cho rằng là nguyên nhân gây ra biến đổi khí hậu toàn cầu. Bắc Kinh đã cam kết đưa lượng phát thải carbon đạt đỉnh trước cuối năm 2030 và đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2060.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
}
Nhật Bản, Trung Quốc đối diện với mùa hè nắng nóng kỷ lục