Biến đổi khí hậu

Gió phơn hoạt động mạnh khiến Hà Nội trở thành “chảo lửa” những ngày qua

Hải Đăng 09:40 03/06/2025

Trong đợt nắng nóng này, hiệu ứng gió phơn hoạt động mạnh cả ở Đồng bằng Bắc Bộ kết hợp với trường phân kỳ trên cao. Hai yếu tố trên khiến Đồng bằng Bắc Bộ trải qua hai ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt, trong đó Hà Nội là trọng tâm.

Hôm qua (2/6), Hà Nội tiếp tục là địa phương nóng nhất cả nước. Số liệu quan trắc trưa nay cho thấy, nhiệt độ ghi nhận tại Láng là 39.4, đây là mức nhiệt cao nhất lúc 13h trưa nay trên cả nước, vượt qua cả các "chảo lửa" như Tương Dương (Nghệ An) hay Hồi Xuân (Thanh Hoá).

Một số điểm đo khác của Hà Nội cũng ghi nhận nắng nóng gay gắt như Hoài Đức 38.6 độ, Hà Đông 38.6 độ, Ba Vì là 38.2 độ, Sơn Tây 39 độ. Cùng với Hà Nội, miền Bắc và miền Trung tiếp tục trải qua một ngày nắng nóng gay gắt đến đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ lúc 13h phổ biến 36–38 độ, có nơi trên 39 độ.

mua-he-nam-nay-se-nang-nong-gay-gat-hon_20230215161813.jpg
Gió phơn hoạt động mạnh khiến Hà Nội trở thành “chảo lửa” những ngày qua

Cụ thể, tại Sơn Động (Bắc Giang) là 39.2 độ, tại Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) là 38.3 độ, tại Bắc Mê (Hà Giang) là 39.2 độ, tại Phủ Lý (Hà Nam) là 39.1 độ, tại Tương Dương (Nghệ An) là 39.1 độ, tại Quảng Ngãi là 39.3 độ.

Ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo Thời tiết của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cho biết, trong đợt nắng nóng này, hiệu ứng gió phơn hoạt động mạnh cả ở Đồng bằng Bắc Bộ kết hợp với trường phân kỳ trên cao. Hai yếu tố trên khiến Đồng bằng Bắc Bộ trải qua hai ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt mà Hà Nội là trọng tâm.

Nhận định mới nhất cho thấy, ngày 3/6, miền Bắc sẽ giảm nhiệt mạnh nhờ đợt mưa dông. Nhiệt độ cao nhất ở miền Bắc chỉ từ 32-34 độ. Khu vực phía Tây Bắc Bộ, đồng bằng, trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 15–30mm, có nơi trên 80mm. Những ngày tới, miền Bắc nắng gián đoạn ban ngày, chiều tối có mưa dông rải rác.

Khu vực từ Nghệ An đến Bình Thuận ngày 3/6 tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 38 độ. Chiều tối và đêm mai, Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Từ ngày 4/6, nắng nóng giảm dần ở miền Trung, khu vực này chỉ còn xuất hiện nắng nóng cục bộ 34-36 độ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong tháng 6, thời tiết tại Việt Nam có xu hướng diễn biến phức tạp. Cụ thể, khả năng xuất hiện bão hoặc áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông được nhận định ở mức tương đương với trung bình nhiều năm, khoảng 1,1 cơn. Tuy không vượt ngưỡng thông thường, nhưng các hình thái này vẫn có thể tác động lớn đến sản xuất, giao thông và đời sống.

Được biết, nhiệt độ trung bình trên toàn quốc nhìn chung xấp xỉ so với mức trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, riêng khu vực Bắc Bộ sẽ cao hơn khoảng 0,5 - 1 độ C. Trong những ngày đầu tháng 6, nắng nóng diện rộng có thể xuất hiện và khả năng vẫn còn một vài đợt nắng nóng nữa xảy ra ở cả Bắc Bộ và Trung Bộ. Người dân cần cảnh giác với tình trạng nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt.

Chuyên gia khí tượng khuyến cáo nắng nóng đặc biệt gay gắt kết hợp độ ẩm thấp có nguy cơ gây cháy rừng và cháy nổ ở khu dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Ngoài ra, nắng nóng có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt khi cơ thể tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
}
Gió phơn hoạt động mạnh khiến Hà Nội trở thành “chảo lửa” những ngày qua
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.