Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ tháng 4 đến tháng 6, bão và áp thấp nhiệt đới bắt đầu hoạt động trên Biển Đông, ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền với số lượng cơn bão ở mức trung bình nhiều năm.
Theo dự báo, trong 6 tháng tới, trên phạm vi cả nước cũng sẽ xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh nguy hiểm.
Dự báo trong hôm nay (14/2), áp thấp nhiệt đới sẽ tiến gần về vùng biển ngoài khơi Quảng Ngãi đến Khánh Hòa và suy yếu dần thành một vùng áp thấp, tiếp tục gây mưa cho khu vực Nam Trung Bộ.
Theo dự báo, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có khả năng gây mưa diện rộng, biển động. Các chuyên gia khí tượng thủy văn cảnh báo không chủ quan trước áp thấp nhiệt đới.
La Nina đã chính thức xuất hiện, dự báo, từ giờ đến hết tháng 3, dự báo ở Việt Nam nói riêng và Đông Nam Á nói chung sẽ có lượng mưa cao hơn mức trung bình.
Sáng 31/12, vùng áp thấp mới trên biển Đông đang ở khu vực quần đảo Trường Sa. Theo dự báo, khả năng vùng áp thấp phát triển thành bão trong đầu năm mới 2025 là rất thấp.
Trên các sông từ Quảng Nam đến Khánh Hòa dự báo sẽ xuất hiện một đợt lũ mới, làm gia tăng nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc.
Đến rạng sáng mai 25/12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên vùng biển từ Khánh Hòa đến Bình Thuận với sức gió mạnh nhất vùng tâm áp thấp nhiệt đới cấp 6-7, giật cấp 9.