Gần Biển Đông lại xuất hiện áp thấp nhiệt đới, dự báo còn 2 cơn bão sẽ đổ bộ vào Việt Nam trong năm nay
Đó là thông tin được ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia (Cục Khí tượng thủy văn) cung cấp khi đưa ra những nhận định về tình hình thiên tai tại nước ta từ nay đến cuối năm.
Dự báo Biển Đông còn 2 cơn bão trong năm 2025
Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia (Cục Khí tượng thủy văn) cho biết, từ nay đến hết năm 2025, trên khu vực Biển Đông còn khoảng 2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới hoạt động, không loại trừ khả năng các cơn này có ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam".
Theo ông Mai Văn Khiêm, rét đậm ở Bắc Bộ có thể xuất hiện từ nửa cuối tháng 12/2025. Tại khu vực Trung Bộ, dự báo nhiều đợt mưa vừa, mưa to có thể xảy ra, tập trung ở các tỉnh Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, và phía Đông Quảng Ngãi, Đắk Lắk.
Dự báo, lũ trên các sông Trung Bộ đạt đỉnh báo động 2–3, có nơi vượt báo động 3, tiềm ẩn nguy cơ lũ muộn trùng thời kỳ tích nước hồ chứa, gây mất an toàn cho công trình và vùng hạ lưu.
Tại Đồng bằng sông Cửu Long, mực nước tại Tân Châu và Châu Đốc đang giảm dần, song từ nay đến hết tháng 12/2025, khu vực này sẽ chịu ảnh hưởng của 5 đợt triều cường lớn. Trong đó, hai đợt vào đầu tháng 11 và đầu tháng 12 được cảnh báo mực nước có thể lên mức báo động 2–3, thậm chí trên báo động 3, gây nguy cơ cao ngập úng, tràn đê bao tại vùng trũng thấp, ven sông, ven biển.
Từ đầu năm đến nay Biển Đông xuất hiện 12 cơn bão, 4 áp thấp nhiệt đới. Trong đó các cơn bão Wutip, Wipha, Kajiki, Nongfa, Ragasa, Bualoi, Matmo, Fengshen ảnh hưởng trực tiếp hoặc gây mưa lũ lớn cho miền Bắc và Trung.

Nếu Biển Đông xuất hiện thêm 2 cơn bão, áp thấp nhiệt đới thì tổng số sẽ là 18, con số này gấp rưỡi so với trung bình nhiều năm (12-13 cơn). Theo đánh giá, 2025 sẽ là năm nhiều bão, áp thấp nhiệt đới thứ ba trong 30 năm qua. Trước đó, vào năm 2013 diễn ra 19 cơn và năm 2017 với 20 cơn.
Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thiên tai từ đầu năm đến nay đã làm 241 người chết, mất tích, 389 người bị thương; 261.000 nhà bị hư hỏng, tốc mái; 594.000 ha lúa, hoa màu, cây trồng khác bị ngập úng; 30.800 gia súc, 2,7 triệu gia cầm bị chết, cuốn trôi... Tổng thiệt hại kinh tế trên 53.800 tỷ đồng. Bão Matmo là cơn bão gây thiệt hại lớn nhất về kinh tế. Bão đã gây mưa lớn cho miền Bắc. Trong đó, 4 tỉnh gồm Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Ninh và Lạng Sơn xảy ra mưa đặc biệt lớn, đỉnh lũ vượt mức lịch sử, gây ngập hơn 230.000 ngôi nhà, làm hư hại đê đều, thiệt hại gần 17.000 tỷ đồng.
Gần Biển Đông lại xuất hiện áp thấp nhiệt đới
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng sớm nay 23/10, sau khi đi vào vùng biển ven bờ khu vực TP. Huế-Đà Nẵng, áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ cơn bão số 12) đã suy yếu thành một vùng áp thấp.

Vào hồi 7 giờ, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 16,1 độ Vĩ Bắc; 108,5 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39km/giờ). Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Nam suy yếu và tan dần. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, sau đó là áp thấp nhiệt đới, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng đã có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.
Đáng chú ý, bão số 12 vừa tan, gần Biển Đông đã xuất hiện áp thấp nhiệt đới mới. Hồi 7 giờ ngày 23/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,4 độ Vĩ Bắc; 121,4 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/giờ), giật cấp 9. Di chuyển theo hướng Tây Nam với tốc độ khoảng 20km/h.
Dự báo diễn biến áp thấp nhiệt đới, đến 7h ngày 25/10 vị trí áp thấp nhiệt đới cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 250km về phía Đông, cấp độ rủi ro thiên tai ở Cấp 3: vùng biển phía Nam khu vực Bắc Biển Đông.
Áp thấp nhiệt đới mới di chuyển từ vùng biển Đài Loan vào. Tuy nhiên, dự báo áp thấp nhiệt đới này có khả năng tan trên biển, ít khả năng tác động đến đất liền, gây gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9 trên khu vực Bắc Biển Đông, sóng biển cao 3-5m. Biển động mạnh.