Nguy cơ ngập lụt lớn tại miền Trung: Mưa bão có thể tái diễn như năm 2020
Theo nhận định của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng đang đối mặt với nguy cơ ngập lụt diện rộng, có thể tương đương đợt mưa lịch sử năm 2020 – thời điểm hàng nghìn hộ dân phải sơ tán và nhiều tuyến giao thông bị chia cắt.
Tại cuộc họp về công tác ứng phó với bão số 12 sáng 22/10, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, bão số 12 (tên quốc tế: Fengshen) không chỉ gây gió mạnh trên biển mà còn kéo theo hai đợt mưa lớn liên tiếp trên đất liền. Đợt thứ nhất diễn ra từ 22–24/10, tập trung tại các tỉnh Quảng Trị, TP Huế, Đà Nẵng – nơi dự báo có mưa rất to đến đặc biệt to. Đợt thứ hai từ 25–27/10, trọng tâm mưa tập trung tại Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo từ trưa 22/10 đến ngày 27/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa ở khu vực từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng phổ biến 500-700 mm/đợt, cục bộ có nơi trên 900 mm/đợt.
Khu vực từ Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị và Quảng Ngãi phổ biến 200-400 mm/đợt, cục bộ có nơi trên 500 mm/đợt. Cảnh báo mưa có cường độ lớn (>200 mm/3 giờ). Nguy cơ ngập lụt sâu diện rộng từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc vùng núi các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi.
"Dự báo mưa lũ sẽ gây ngập lụt 40 xã/phường của tỉnh Quảng Trị; 30 xã/phường của TP Huế; 27 xã/phường của TP. Đà Nẵng; 35 xã, phường của tỉnh Quảng Ngãi. Cơ quan dự báo khí tượng, thủy văn đã cập nhật bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại Quảng Trị (41 xã/phường); Huế (14 xã/phường); Đà Nẵng (31 xã/phường); Quảng Ngãi (31 xã/phường)", ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nêu.
Trước diễn biến phức tạp, UBND TP Đà Nẵng đã cho học sinh nghỉ học từ trưa 21/10, đồng thời huy động hơn 50 xuồng nhỏ, ca nô và hàng nghìn áo phao để sẵn sàng cứu hộ, sơ tán người dân vùng trũng thấp. Chính quyền yêu cầu các hộ dân dự trữ ít nhất 3 ngày lương thực, nước sạch và nhu yếu phẩm, kiểm tra hệ thống điện, cửa chắn nước, neo giữ phương tiện trước khi bão vào bờ.
Quảng Trị cũng huy động hơn 5.000 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và 17.000 dân quân xung kích trực 24/24h tại 5 khu vực trọng điểm; cảnh báo, hướng dẫn 8.700 tàu thuyền di chuyển về nơi an toàn, còn 18 phương tiện với 128 lao động đang trên đường vào bờ. Kế hoạch sơ tán 12.470 hộ với 44.500 người đã được triển khai, đồng thời đảm bảo an toàn hồ đập, chủ động lực lượng ứng phó khi có chia cắt giao thông.
Chủ tịch UBND TP Huế Phan Thiên Định cho biết mực nước sông Hương và sông Bồ đang ở mức báo động 1, nhưng triều cường gây ngập tại nhiều khu vực đầm phá và ven biển. Thành phố đã xây dựng 4 kịch bản ứng phó mưa từ 600-1.000 mm; đồng thời cho học sinh nghỉ học, huy động 450 lượt cán bộ, chiến sĩ giúp dân gia cố bờ kè, chằng chống nhà cửa, cắt tỉa cây xanh. Thành phố chuẩn bị sơ tán hơn 10.000 hộ với 32.000 nhân khẩu, bảo đảm thông tin liên lạc, huy động hơn 5.000 cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh tại cuộc họp rằng: Tình hình thiên tai năm nay diễn biến cực đoan và bất thường, vì vậy công tác dự báo là rất quan trọng, đặc biệt cần lượng hóa rõ các yếu tố ảnh hưởng của bão, lượng mưa, nguy cơ ngập lụt đến từng địa bàn và từng giai đoạn của thiên tai. Trên cơ sở đó, các địa phương cần nắm chắc tình hình, cập nhật dự báo và chủ động phương án ứng phó phù hợp trước, trong và sau bão, nhất là trong trường hợp mưa cực lớn (800-900 mm, có nơi 400 mm trong 3 giờ).