Nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và thúc đẩy đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành Thông tư số 09/2026/TT-BNNMT sửa đổi, bổ sung Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
Từ đầu năm 2026 đến nay, cả nước đã ghi nhận 225 ổ dịch dịch tả lợn châu Phi tại 23 tỉnh, thành phố, khiến gần 12.900 con lợn chết và buộc phải tiêu hủy; dịch cúm gia cầm A/H5N1 cũng làm hơn 24.600 con gia cầm chết và tiêu hủy.
Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định bổ nhiệm ông Trịnh Việt Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV, từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt tại Thái Nguyên.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc cho biết, sau 4 năm nghiên cứu, đánh giá toàn diện, không thể để tình trạng ô nhiễm kéo dài tại hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải như hiện nay; việc xử lý phải được thực hiện dứt điểm, đồng bộ và hiệu quả.
Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tình hình xâm nhập mặn tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) hiện ở mức tương đương trung bình nhiều năm. Dù đã có thời điểm độ mặn gia tăng, ảnh hưởng cục bộ đến nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt, song nhìn chung chưa gây tác động nghiêm trọng trên diện rộng.
Thông tư số 06/2026/TT-BNNMT được ban hành nhằm sửa đổi, bổ sung một số quy định trong lĩnh vực tài nguyên nước, góp phần thống nhất tổ chức thực hiện pháp luật và phù hợp với mô hình bộ máy quản lý mới.
Mới đây, Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thông tin về kết quả cấp nước phục vụ sản xuất vụ xuân 2026 tại khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ, trong đó ghi nhận lượng nước xả giảm đáng kể so với dự kiến.
Trước diễn biến xâm nhập mặn tại Đồng bằng sông Cửu Long và nguy cơ hạn hán, cháy rừng ở Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chủ động triển khai đồng bộ giải pháp nhằm bảo đảm nguồn nước cho sản xuất và đời sống người dân.
Đến ngày 31/12/2024, tổng diện tích tự nhiên của Việt Nam đạt hơn 33,2 triệu ha, trong đó đất chưa sử dụng còn gần 955.000 ha, theo kết quả kiểm kê đất đai năm 2024 vừa được Bộ Nông nghiệp và Môi trường công bố.
Chính phủ Nhật Bản và UNICEF Việt Nam vừa công bố sáng kiến hợp tác mới giai đoạn 2026-2030 với khoản viện trợ 6 triệu USD, nhằm tăng cường khả năng chống chịu rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu cho trẻ em thông qua lồng ghép giáo dục giảm nhẹ rủi ro thiên tai, hướng tới bảo vệ nhóm đối tượng dễ bị tổn thương nhất tại Việt Nam.