Tin trong nước

Bão số 12 suy yếu, hướng về đất liền từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi

Thu Lan 10:21 23/10/2025

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm ngày 23/10, bão số 12 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới khi tiến gần đất liền khu vực miền Trung. Dự báo đến 13 giờ cùng ngày, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Nam, đi vào khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi với sức gió dưới cấp 6, sau đó tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp.

ap-thap-nhiet-doi.jpg
Sơ đồ đường đi của vùng áp thấp. (Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn)

Diễn biến và vị trí tâm áp thấp

Lúc 1 giờ sáng 23/10, tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,3 độ vĩ Bắc; 109,0 độ kinh Đông, trên vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, cách thành phố Đà Nẵng khoảng 80km về phía Đông Đông Bắc.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm đạt cấp 6 (39–49 km/giờ), giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Nam với tốc độ 10–15 km/giờ.

Dự báo trong ngày, áp thấp nhiệt đới sẽ đi sâu vào đất liền, suy yếu dần khi di chuyển qua khu vực Đà Nẵng – Quảng Ngãi.

Vùng ảnh hưởng bao gồm vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi (gồm các đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn, Cù Lao Chàm). Cấp độ rủi ro thiên tai được đánh giá ở cấp 3. Do tác động kết hợp giữa áp thấp nhiệt đới và không khí lạnh, vùng biển nói trên có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng cao 2–4 m, biển động mạnh.

Ven biển từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng có thể xuất hiện nước dâng từ 0,3–0,6 m, gây nguy cơ ngập úng, sạt lở và sóng tràn đường ven biển. Các địa phương cần đặc biệt cảnh giác với tàu thuyền, khu nuôi trồng thủy sản, bởi khu vực nguy hiểm có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng cao.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, không khí lạnh và nhiễu động gió Đông, từ đêm 22/10 đến đêm 24/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100–200 mm, có nơi trên 300 mm; riêng khu vực từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng lượng mưa có thể 200–400 mm, cục bộ trên 700 mm. Nguy cơ cao xảy ra mưa cực lớn trên 150 mm/3 giờ tại các xã, phường ven biển từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng.

Mưa lớn ở Trung Bộ được dự báo kéo dài đến hết tháng 10/2025, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập úng đô thị. Các địa phương được khuyến cáo đảm bảo an toàn hồ chứa thủy điện, thủy lợi, chủ động vận hành xả lũ và chuẩn bị phương án ứng phó khi các sông từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng có khả năng lên mức báo động 2–3, có nơi trên báo động 3.

Theo dõi thêm áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông

Cùng thời điểm, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết một áp thấp nhiệt đới khác đang hình thành gần Biển Đông.

Lúc 1 giờ ngày 23/10, tâm áp thấp nằm ở khoảng 21,0° Bắc; 122,4° Đông, sức gió mạnh cấp 7 (50–61 km/giờ), giật cấp 9, di chuyển theo hướng Nam Tây Nam tốc độ 10–15 km/giờ.

Đến 1 giờ ngày 24/10, vùng áp thấp này sẽ ở phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, tiếp tục duy trì cấp 6–7, giật cấp 9, sau đó di chuyển nhanh về phía Tây Nam và suy yếu dần khi tiến gần quần đảo Hoàng Sa. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Thời tiết xấu trên diện rộng

Từ sáng 23/10 đến đêm 24/10, Trung Bộ tiếp tục mưa to, trong khi Tây Nguyên và Nam Bộ xuất hiện mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 15–30 mm, cục bộ trên 80 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, cần đề phòng các hiện tượng cực đoan ngắn hạn.

Phó Trưởng phòng Dự báo Thời tiết Lê Thị Loan lưu ý: "Các khu vực đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh."

Từ 4 giờ 50 đến 9 giờ 50 ngày 23/10, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng tiếp tục có mưa, lượng mưa phổ biến 5–20 mm, có nơi trên 50 mm. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún địa chất ở nhiều xã, phường thuộc Hà Tĩnh, Quảng Trị, TP. Huế và Đà Nẵng.
Các địa phương cần rà soát điểm nghẽn dòng chảy, khu vực xung yếu, kịp thời cảnh báo và sơ tán dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Lũ quét, sạt lở đất có thể đe dọa tính mạng, gây thiệt hại lớn cho cơ sở hạ tầng và sản xuất, làm gián đoạn giao thông và sinh hoạt. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
}
Bão số 12 suy yếu, hướng về đất liền từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.