Quân khu 5 kiểm tra công tác ứng phó bão số 12 tại Đà Nẵng
Sáng ngày 22/10, đoàn công tác Quân khu 5 do Đại tá Phan Đại Nghĩa, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 5, dẫn đầu đã kiểm tra công tác ứng phó bão số 12 tại một số khu vực trọng điểm, có nguy cơ cao về ngập lụt và sạt lở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Đoàn đã trực tiếp đến Nghĩa trang Hòa Sơn và khu dân cư kiệt 161 Mẹ Suốt, phường Hòa Khánh Nam – nơi được xem là “rốn ngập” của thành phố trong các đợt mưa bão trước đây. Đây đều là những điểm dễ bị sạt lở, ngập sâu khi mưa lớn kéo dài.

Tại các nơi đến kiểm tra, Đại tá Phan Đại Nghĩa nghe báo cáo tình hình triển khai phương án phòng, chống thiên tai từ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và chính quyền địa phương. Ông đánh giá cao tinh thần chủ động, khẩn trương của các lực lượng trong việc chuẩn bị nhân lực, phương tiện, cũng như phối hợp hiệp đồng giữa quân đội và chính quyền cơ sở.
“Các đơn vị thực hiện nghiêm phương châm “4 tại chỗ”, đặc biệt bám sát cơ sở, nắm chắc các hộ dân cần hỗ trợ di dời, nhất là hộ có người già, trẻ nhỏ.", Thiếu tướng Phan Đại Nghĩa nhấn mạnh.
Ông cũng yêu cầu các lực lượng duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu 24/24, thường xuyên cập nhật diễn biến bão, mưa lũ; chuẩn bị đầy đủ vật tư, lương thực, nhiên liệu, thuốc men, phương tiện cứu hộ cứu nạn để sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống. Trước đó, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã ban hành công điện khẩn gửi các đơn vị trực thuộc, yêu cầu triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó với bão số 12.
Các cơ quan, đơn vị trong toàn quân khu được yêu cầu kiểm tra kỹ hệ thống hồ, đập, khu vực ven sông suối, vùng có nguy cơ sạt lở; bố trí lực lượng túc trực, hỗ trợ địa phương trong công tác di dời dân cư, bảo đảm an toàn cho nhân dân và tài sản Nhà nước.
Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Nam đến Bình Định đã phối hợp chặt với lực lượng Bộ đội Biên phòng thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết hướng di chuyển của bão, khẩn trương vào nơi tránh trú an toàn. Đồng thời, tổ chức kiểm tra các khu neo đậu, khu dân cư vùng trũng thấp để kịp thời sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.