Tin trong nước

Đà Nẵng dự báo “mưa lớn lịch sử”, người dân cần phải làm gì?

Mai Hương 22/10/2025 10:31

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12 đang tiến gần đất liền, trung tâm thành phố Đà Nẵng và các khu vực lân cận được dự báo sẽ xuất hiện mưa rất to, có nơi mưa đặc biệt lớn. Trước diễn biến thời tiết phức tạp này, các chuyên gia khuyến cáo người dân cần chủ động các biện pháp ứng phó, chuẩn bị phương án phòng chống ngập lụt, đảm bảo an toàn về người và tài sản.

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 4h ngày 22/10, vị trí tâm bão số 12 Fengshen ở vào khoảng 17,2 độ vĩ Bắc; 110,9 độ kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc quần đảo Hoàng Sa, cách TP Đà Nẵng khoảng 310 km về phía Đông Đông Bắc.

Bão số 12 tuy không đạt cường độ mạnh, song được nhận định có diễn biến phức tạp do tác động tương hỗ với khối không khí lạnh từ phía Bắc. Nguy cơ lớn nhất không nằm ở sức gió mà ở lượng mưa cực lớn kéo dài, có thể gây ngập úng và lũ trên diện rộng. Theo các chuyên gia khí tượng, lượng mưa do bão số 12 gây ra tại khu vực miền Trung có thể tương đương với tổng lượng mưa trong nửa năm của một số tỉnh Nam Bộ. Đáng lưu ý, thời điểm cuối tháng 10 và đầu tháng 11 là giai đoạn cao điểm mưa lũ tại miền Trung, cộng hưởng với hiện tượng La Nina đang hoạt động, làm gia tăng nguy cơ xuất hiện mưa lũ lớn, thậm chí vượt mốc lịch sử, đòi hỏi người dân và chính quyền cần đặc biệt cảnh giác, chủ động phương án ứng phó.

Cùng ngày, Đài Khí tượng thủy văn khu vực Trung Trung Bộ phát đi thông tin dự báo từ chiều 22 đến đêm 23/10, khu vực trung tâm TP Đà Nẵng và các vùng phụ cận sẽ có mưa rất to, một số nơi đặc biệt to với tổng lượng mưa 200 - 450 mm, vùng núi phía tây bắc và các xã Đông Giang, Tây Giang, Thạnh Mỹ có thể lên đến 400 mm.

ngudan1-153759_695-181829.jpg
Nước sông Hàn dâng cao gây ngập cục bộ.

Mưa lớn tập trung tại các phường Hải Châu, Cẩm Lệ, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Hòa Khánh, Hòa Tiến, Điện Bàn, Đại Lộc... Trong cơn giông, có thể xuất hiện sét, mưa đá, gió giật mạnh và lượng mưa trên 200 mm chỉ trong 3 giờ. Đây được xem là mức cực đoan tương tự trận mưa lịch sử năm 2022, khi hàng nghìn ô tô bị nhấn chìm, nhiều khu dân cư và tầng hầm chung cư tại TP Đà Nẵng ngập sâu trong nước, gây thiệt hại nặng nề về tài sản và làm tê liệt giao thông trong nhiều ngày.

Từ tối 20/10, mực nước biển tại Đà Nẵng bắt đầu dâng cao, sông Hàn cũng tràn gần đến mép đường. Ngay cả khi mưa lớn chưa xuất hiện, nguy cơ do sóng biển và nước dâng đã hiển hiện, báo hiệu một hình thái thiên tai phức tạp: khi mưa lớn kéo dài, nước khó thoát ra khỏi thành phố, khiến các khu vực thấp trũng dễ bị ngập sâu.

Để chủ động ứng phó hoàn lưu bão số 12, chính quyền và người dân Đà Nẵng đã đồng loạt triển khai các biện pháp phòng chống ngập lụt. Người dân tích cực dự trữ nước, lương thực và nhu yếu phẩm theo khuyến cáo của UBND TP “chủ động ứng phó, dự trữ lương thực thiết yếu ít nhất 3 ngày để phòng mưa lũ lớn”. Ở các vùng trũng, nhiều hộ dân đã bọc kín ô tô bằng bạt, kê cao đồ đạc, di chuyển tài sản lên tầng trên để giảm thiểu thiệt hại.

Các chuyên gia thời tiết khuyến cáo: Người dân vùng thấp cần kê cao tài sản, đưa phương tiện đến nơi an toàn, chuẩn bị đèn pin, áo phao, dây thừng và sạc dự phòng. Khi mưa lớn kéo dài, tuyệt đối không đi qua vùng ngập sâu, không trú dưới gầm cầu, gần trụ điện hay trong tầng hầm để xe. Người dân nên chuẩn bị sẵn lương thực khô, dễ bảo quản, tránh tích trữ quá nhiều thực phẩm tươi cần bảo quản lạnh.

Riêng khu vực miền núi, người dân được khuyến nghị sử dụng bao ni lông dày loại lớn thường dùng để bơm nước chèn mái tôn nhằm trữ nước sinh hoạt dài ngày. Cách này vừa tiết kiệm, vừa giảm rác thải nhựa sau lũ.

Hiện TP Đà Nẵng đã kích hoạt toàn bộ lực lượng, đường dây nóng 24/7 ứng phó mưa lớn lịch sử có thể tái diễn như năm 2022, sẵn sàng ứng cứu người dân khi nước dâng giữa đêm. Khi cần cứu hộ, hãy gọi ngay 114 lực lượng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an TP Đà Nẵng. Ngoài ra, người dân có thể liên hệ Công an phường gần nhất hoặc gửi phản ánh qua ứng dụng "Đà Nẵng Smart City" và Zalo "Công an TP Đà Nẵng", các kênh này đều được giám sát thường xuyên 24/7 để tiếp nhận và phản hồi nhanh chóng.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
}
Đà Nẵng dự báo “mưa lớn lịch sử”, người dân cần phải làm gì?
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.