Pháp ghi nhận kỷ lục nắng nóng: 84 tỉnh thành rơi vào tình trạng báo động
Theo bản tin được công bố chiều ngày 29/6, theo giờ địa phương, Cơ quan khí tượng Pháp Météo France cho biết đã đặt 84 tỉnh thành của nước này vào tình trạng báo động do đợt nắng nóng kéo dài.
Météo-France đã nâng số tỉnh thành được đặt trong chế độ báo động cam (tương đương mức cao), từ 53 trong ngày chủ nhật (29/06) lên 84 tỉnh thành vào ngày thứ hai (30/06).
Theo báo cáo mới nhất, Cơ quan khí tượng Pháp nhấn mạnh nhiệt độ trung bình sẽ trong khoảng từ 37 đến 40°C cho khu vực Địa Trung Hải. Ở các vùng còn lại của đất nước, nhiệt độ sẽ trong khoảng từ 34 đến 38°C. Chỉ các tỉnh gần eo biển Manche và giáp biên giới Bỉ và Đức mới có nhiệt độ dưới 34°C.
.png)
Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bruno Retailleau cho biết một cuộc họp liên bộ về khủng hoảng nắng nóng đã được tiến hành vào buổi tối chủ nhật (29/06) tại Place Beauvau để “xem xét và thông qua tất cả các hướng dẫn khẩn cấp”, đặc biệt là liên quan đến vấn đề “sức khỏe”. Ông Retailleau cũng khẳng định đợt nắng nóng này sẽ kéo dài trong một vài ngày tới.
“Một số biện pháp phòng ngừa đã đươc tiến hành nhưng tôi muốn nhấn mạnh rằng đây là một vấn đề liên bộ. Tôi phụ trách điều động các lực lượng cứu hộ và cứu hỏa và vấn đề an ninh dân sự. Nhưng ngoài ra còn các vấn đề về sức khỏe, về người già và các viện dưỡng lão…”.
Bộ trưởng Chuyển đổi sinh thái Agnès Pannier-Runacher nhấn mạnh đây là lần đầu tiên nước Pháp chứng kiến báo động cam trên 84 tỉnh thành, phá vỡ mọi kỷ lục trước đó. Kỷ lục gần đây nhất được ghi nhận tại Pháp là vào ngày 23/7/2019 với 81 tỉnh thành ở mức báo động cam. Bà Runacher cho biết các đợt nắng nóng tương tự sẽ trở thành hiện tượng thường niên ở Pháp trong những năm tới đồng thời kêu gọi các vùng liên quan chuẩn bị đối phó với nguy cơ cháy rừng trên diện rộng.
Bộ trưởng Bộ Lao động Catherine Vautrin khẳng định các công ty phải có trách nhiệm hướng dẫn các nhân viên của mình giữ gìn sức khỏe và chủ động điều chỉnh giờ làm để “bảo vệ nhân viên” nếu cần thiết.
Về phần mình, Bộ trưởng Bộ Giáo dục quốc gia Elisabeth Borne nhắc lại các biện pháp cần thực hiện tại các trường học để ứng phó với cái nóng khắc nghiệt, thậm chí có thể tính đến việc cho phép trẻ em nghỉ học. Bà Borne tuyên bố sẽ có khoảng 200 trường công phải đóng cửa từ thứ hai cho đến thứ tư trên tổng số 45.000 trường cả nước để đảm bảo an toàn cho học sinh và các giáo viên.
Đợt nắng nóng này đang ảnh hưởng đến toàn bộ miền Nam châu Âu. Tại Tây Ban Nha, nhiệt độ đạt 46°C vào thứ Bảy tại El Granado, và nhiệt độ đạt đỉnh 43°C ở phía nam đất nước. Tại Italia, một số vùng đã ghi nhận nhiệt độ vượt quá 40°C trong ngày chủ nhật vừa qua.
Dự kiến, đỉnh điểm của đợt nắng nóng sẽ đạt vào giữa thứ ba và thứ tư (1-2/07) với nhiệt độ tối thiểu rất cao, từ 20°C đến 24°C và nhiệt độ tối đa đạt từ 36°C đến 42°C tại một số nơi ở Pháp. Các nước lân cận như Tây Ban Nha hay Italia cũng sẽ ghi nhận các mốc nhiệt độ trung bình vượt ngưỡng 40°C.