Biến đổi khí hậu
Minh Anh 22/07/2025 20:09

Nhiệt độ vượt 50 độ C tại Iran, nắng nóng kéo dài gây cháy rừng ở Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ, khiến hàng nghìn người sơ tán, nhiều người thiệt mạng.

Theo cơ quan khí tượng quốc gia Iran, nước này vừa trải qua tuần nóng nhất kể từ đầu năm đến nay với mức nhiệt ghi nhận có nơi trên 50 độ C. Riêng ở Tehran, nhiệt độ lên đến 40 độ C vào ngày 20/7.

Trong bối cảnh nắng nóng tiếp diễn, cơ quan quản lý nước của Tehran đã kêu gọi người dân giảm ít nhất 20% lượng nước tiêu thụ, đồng thời cảnh báo mực nước các hồ chứa nước cung cấp cho thủ đô đã giảm xuống mức thấp nhất trong 1 thế kỷ.

ahd.png
Khách du lịch giải nhiệt tại đài phun nước ở Athens trong đợt nắng nóng gay gắt

Còn tại thủ đô Athens của Hy Lạp, cách Tehran khoảng 3.500km về phía Tây, cũng đang hứng chịu đợt nắng nóng kéo dài đầu tiên trong mùa Hè năm nay.

Khối không khí nóng từ Bắc Phi tràn vào từ đầu mùa Hè này và hình thành một vòm nhiệt bao phủ Hy Lạp và khu vực Balkan, khiến nhiệt độ tăng lên, cao hơn 10 độ C so với mức trung bình theo mùa.

Nắng nóng, khô hạn kết hợp với gió thổi mạnh đã gây ra các vụ cháy rừng nghiêm trọng ở Hy Lạp. Hôm 17/7, lực lượng cứu hỏa đã nỗ lực dập tắt đám cháy thiêu rụi cả rừng cây và rừng ôliu trên đảo Crete, buộc hơn 1.000 người phải sơ tán.

Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã ghi nhận 761 vụ cháy rừng trong 10 ngày kể từ ngày 26/6.

Các đám cháy bùng phát ở trong và xung quanh tỉnh Izmir, miền Tây Thổ Nhĩ Kỳ, khiến 2 người thiệt mạng. Ngoài ra, ít nhất 8 người khác tại Tây Ban Nha và Italy cũng đã thiệt mạng do nắng nóng.

Người phát ngôn Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO), bà Clare Nullis cho biết châu Âu đang chịu ảnh hưởng của khối khí áp cao mạnh, đồng thời lưu ý rằng con người sẽ phải học cách sống chung với những đợt nắng nóng thường xuyên và dữ dội hơn do biến đổi khí hậu.

Cơ quan giám sát biến đổi khí hậu Copernicus của Liên minh châu Âu (EU) gần đây cũng cho rằng thiệt hại đối với môi trường do các hiện tượng thời tiết cực đoan mà biến đổi khí hậu gây ra dự kiến sẽ tăng gấp 10 lần vào cuối thế kỷ này.

Copernicus cho biết thêm những tác động lan rộng do tình trạng biến đổi khí hậu gây ra cho thấy tầm quan trọng của việc xây dựng khả năng phục hồi tốt hơn, đồng thời kêu gọi thực thi các biện pháp vật lý và công nghệ như tái chế nước, thiết kế tòa nhà có khả năng chống chịu với khí hậu, lập bản đồ rủi ro và hệ thống cảnh báo sớm.

Copernicus cho rằng tất cả các lĩnh vực và cơ quan quản lý cần phải thích ứng với tình trạng biến đổi khí hậu, giải quyết các tác động hiện tại và ngăn ngừa những rủi ro tương lai.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
}
Châu Âu và Trung Đông hứng chịu nắng nóng kỷ lục, cháy rừng lan rộng
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.