Miền Bắc và Trung Bộ tiếp tục nắng nóng gay gắt, nhiều nơi vượt 38 độ C
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (17/7), khu vực Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, cùng phía Đông của Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục trải qua đợt nắng nóng, có nơi gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35–38 độ C, thậm chí có điểm vượt ngưỡng 38 độ C.
Thống kê ghi nhận trong ngày 16/7 cho thấy, nhiều địa phương tại Trung Bộ đã chạm mức nhiệt cao, trong đó Tam Kỳ (Quảng Nam) và Quảng Ngãi cùng đạt 37,1 độ C. Tại Bắc Bộ, nắng nóng cục bộ cũng xuất hiện, một số điểm như Sơn Động (Bắc Giang) ghi nhận 36,3 độ C, khu vực Láng (Hà Nội) là 36,2 độ C. Độ ẩm tương đối tại các khu vực này dao động từ 60–65%.

Dự báo trong hai ngày 17–18/7, nắng nóng sẽ tiếp tục duy trì trên diện rộng tại Bắc Bộ và Trung Bộ, với nền nhiệt cao nhất phổ biến 35–38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Độ ẩm tương đối thấp, dao động trong khoảng 50–65%.
Từ ngày 19/7, nắng nóng tại miền Bắc được dự báo sẽ giảm dần. Trong khi đó, tại khu vực Trung Bộ, tình trạng nắng nóng có thể kéo dài đến khoảng ngày 19, sau đó dịu dần từ ngày 20/7. Mức độ rủi ro thiên tai do nắng nóng được cảnh báo ở cấp 1.
Cơ quan khí tượng cảnh báo, điều kiện thời tiết hiện tại làm tăng nguy cơ cháy nổ và hỏa hoạn tại khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao, cùng với nguy cơ cháy rừng tại các vùng núi. Ngoài ra, nắng nóng kéo dài có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe, dễ dẫn đến mất nước, kiệt sức hoặc đột quỵ do sốc nhiệt khi tiếp xúc lâu ngoài trời.
Lưu ý, mức nhiệt thực tế ngoài trời có thể cao hơn từ 2–4 độ C so với dự báo, tùy thuộc vào điều kiện bề mặt như đường nhựa hoặc bê tông.