Ngày 24/4, khu vực Nam bộ tiếp tục trải qua đợt nắng nóng gay gắt với nền nhiệt phổ biến 35–36 độ C, độ ẩm thấp. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ mất nước, sốc nhiệt và cháy nổ gia tăng, đặc biệt ở người già, trẻ em và người lao động ngoài trời.
Miền Bắc đang trải qua những ngày nắng nóng gay gắt với nền nhiệt cao nhất lên tới 38 độ C, độ ẩm thấp. Tuy nhiên, theo dự báo, tình trạng này sẽ giảm dần từ ngày 23/4 và có khả năng chấm dứt khi không khí lạnh yếu tràn về vào khoảng 24/4.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 18 đến 22/4, các khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục ghi nhận tình trạng nắng nóng trên diện rộng.
Từ châu Á đến châu Âu, những làn sóng nhiệt chết người ngày càng xuất hiện dày đặc, báo hiệu một tương lai khắc nghiệt hơn do biến đổi khí hậu. Sự thích nghi không còn là lựa chọn, mà là điều bắt buộc để bảo vệ sức khỏe và sinh mạng.
Sốc nhiệt là bệnh lý đặc trưng bởi tình trạng tăng nhiệt độ cơ thể trên 40 độ C và kèm theo rối loạn chức năng thần kinh (rối loạn ý thức, hôn mê, co giật).
Trong những ngày nắng nóng oi bức, việc sử dụng điều hòa là một giải pháp hiệu quả để tạo ra không gian mát mẻ và thoải mái. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách sử dụng điều hòa đúng cách để tránh gặp tình trạng sốc nhiệt.
Những ngày gần đây, người dân tại hồ điều hòa Hồ Sơn (Phú Yên) cho biết, cá chết bất ngờ nổi lên rất nhiều tại đây, xác cá trôi dạt vào gần bờ bốc mùi hôi thối.
Vùng đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ, có nơi trên 39 độ.
Nắng nóng kéo dài, nhiệt độ và độ mặn tăng cao khiến nuôi trồng thủy sản gặp khó, chủ yếu là tôm nước lợ và ốc hương bị nhiễm bệnh, hoặc chết do sốc nhiệt...
Nhiệt độ trong phòng điều hòa quá cao hay quá thấp so với nhiệt độ bên ngoài đều không tốt cho sức khỏe và gây tốn điện, vậy nên bật điều hòa bao nhiêu độ là hợp lý?
Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) có văn bản yêu cầu các cơ sở y tế tập huấn lại kỹ năng cấp cứu người say nắng, sốc nhiệt và đặc biệt là đột quỵ; sẵn sàng cấp cứu kịp thời người bệnh.
Miền Bắc đang bước vào giai đoạn những ngày nắng nóng gay gắt đỉnh điểm và rất dễ gây ra hiện tượng sốc nhiệt, say nắng. Những ngày nắng nóng này kèm theo độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 40-55%.
Với thời tiết nóng bức của mùa hè, việc phải lái xe trong điều kiện nắng gắt khiến nhiều tài xế dễ cáu gắt, mệt mỏi, căng thẳng và mất tập trung. Hãy lưu ý những điều sau để giữ an toàn cho bạn khi tham gia giao thông.
Moitruong.net.vn
– Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 28/8, chỉ số tia cực tím (UV) ở ngưỡng gây hại cao tại hầu hết các tỉnh, thành phố trong khoảng từ 11 đến 13 giờ.