Cá chết hàng loạt trong hồ điều hòa ở Phú Yên do sốc nhiệt

Tô Anh|11/09/2023 13:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Những ngày gần đây, người dân tại hồ điều hòa Hồ Sơn (Phú Yên) cho biết, cá chết bất ngờ nổi lên rất nhiều tại đây, xác cá trôi dạt vào gần bờ bốc mùi hôi thối.

Ngày 10/9, ông Cao Đình Huy - Chủ tịch UBND thành phố Tuy Hòa (Phú Yên) - cho biết, lãnh đạo thành phố đã nắm được thông tin cá chết tại hồ điều hòa Hồ Sơn và đã thành lập đoàn đi kiểm tra về vấn đề này cũng như tìm hiểu, xác định nguyên nhân vụ việc.

ca-phu-yen.jpg
Số cá đang được công nhân đô thị vớt lên mỗi ngày để xử lý, tránh gây tình trạng ô nhiễm môi trường.

Từ kết quả kiểm tra của Phòng Tài nguyên và Môi trường TP Tuy Hòa, nguyên nhân dẫn đến hiện tượng cá chết được xác định là do thủy triều xâm nhập hồ khiến cho nước trong hồ nhiễm mặn cùng với nước mưa trong những ngày qua khiến cho cá bị sốc nhiệt dẫn đến chết.

Cơ quan chức năng thành phố đã cử lực lượng tiến hành vớt số cá chết để xử lý và tiến hành thực hiện các giải pháp ngăn thủy triều xâm nhập hồ; đồng thời lấy mẫu nước trong hồ kiểm tra thêm để có giải pháp xử lý về sau.

Theo ghi nhận, vào sáng 10/9 tại hồ điều hòa Hồ Sơn, một số công nhân vẫn đang tiến hành vớt cá chết trên mặt hồ, chủ yếu là cá rô phi và cá dọn bể, trong lượng khoảng từ 0,5 - 1 kg/con.

Cơ quan chức năng thành phố đã cử lực lượng tiến hành vớt số cá chết để xử lý và tiến hành thực hiện các giải pháp ngăn thủy triều xâm nhập hồ; đồng thời lấy mẫu nước trong hồ kiểm tra thêm để có giải pháp xử lý về sau.

Theo người dân, cá chết nổi trên mặt hồ từ cách đây 4 ngày, cá bất ngờ chết nổi lên rất nhiều, có những vùng mặt nước gần bờ cá nổi la liệt trôi dạt vào bốc mùi hôi thối. Đến nay, lượng cá chết đã giảm. Đa số cá chết đều khá lớn, chủ yếu cá rô phi, cá dọn bể trọng lượng ước tính từ 0,3 đến 0,5kg; nhiều con lên đến 1kg.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cá chết hàng loạt trong hồ điều hòa ở Phú Yên do sốc nhiệt