Miền Bắc và Trung Bộ bước vào đợt nắng nóng đỉnh điểm, có nơi vượt ngưỡng 38 độ C
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 18/7, khu vực miền Bắc và các tỉnh Trung Bộ đang trải qua đợt nắng nóng diện rộng, có nơi gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ C, một số khu vực ghi nhận trên 38 độ.
Ngày 17/7, nắng nóng bao trùm khắp Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, cùng với phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa. Nhiệt độ cao nhất ghi nhận tại một số trạm như Sơn Động (Bắc Ninh) 38,2 độ C, Hoài Đức (Hà Nội) 37,7 độ C, Bắc Quang (Tuyên Quang) 37,5 độ C, Hồi Xuân (Thanh Hóa) 37,2 độ C, Hương Khê (Hà Tĩnh) 37,3 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày dao động trong khoảng 55–60%.

Dự báo trong hai ngày 18–19/7, nắng nóng tiếp tục duy trì tại Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, với nhiệt độ cao nhất từ 35–38 độ C, có nơi vượt ngưỡng 38 độ. Độ ẩm trong không khí giảm xuống mức 50–55%, gây cảm giác oi bức và khó chịu.
Riêng ngày 19/7, khu vực đồng bằng Bắc Bộ có khả năng hạ nhiệt nhẹ, nhiệt độ phổ biến từ 35–36 độ C, một số nơi trên 36 độ. Độ ẩm tương đối tăng nhẹ, ở mức 60–65%. Từ ngày 20/7 trở đi, cường độ nắng nóng được dự báo sẽ suy giảm dần tại cả Bắc Bộ và Trung Bộ.
Cảnh báo rủi ro thiên tai do nắng nóng được xác định ở cấp độ 1.
Nắng nóng gay gắt kết hợp độ ẩm thấp làm gia tăng nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn tại khu dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng ở nhiều khu vực. Các chuyên gia cũng cảnh báo người dân cần chú ý đến các nguy cơ về sức khỏe như mất nước, kiệt sức, thậm chí đột quỵ do sốc nhiệt khi tiếp xúc lâu với thời tiết khắc nghiệt.
Ngoài ra, Trung tâm Khí tượng lưu ý rằng nhiệt độ thực tế ngoài trời có thể cao hơn mức dự báo từ 2–4 độ C, đặc biệt tại các khu vực có bề mặt hấp thụ nhiệt mạnh như đường nhựa, bê tông.