Báo cáo mới của Munich Re cho thấy các thảm họa thiên nhiên trong 6 tháng đầu năm 2025 đã gây thiệt hại 131 tỷ USD cho kinh tế toàn cầu. Phần lớn đến từ thời tiết cực đoan, một lần nữa cảnh báo những hệ lụy nghiêm trọng do biến đổi khí hậu gây ra.
Trước diễn biến phức tạp của thời tiết trong giai đoạn giữa tháng 7 đến đầu tháng 8, Trung Quốc đang tăng cường các biện pháp ứng phó với nguy cơ lũ lụt và bão lớn.
Tình trạng thời tiết cực đoan tiếp tục leo thang trên khắp thế giới, với các vụ cháy rừng dữ dội và những đợt nắng nóng gay gắt đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, môi trường và sức khỏe cộng đồng tại nhiều quốc gia, từ Bắc Mỹ đến Trung Đông và châu Âu.
Ngày hôm qua (22/6), nhiệt độ tại khu vực trung tâm Bắc Kinh dao động từ 34,7-35,6 độ C. Trước đó, nhà chức trách đã ban bố cảnh báo màu vàng trong bối cảnh dự báo nhiệt độ cao sẽ còn tiếp diễn trong tuần tới.
Ngày 12/5, thời tiết tại miền Bắc tương đối mát mẻ, có nắng nhẹ. Trong khi đó, các khu vực Trung Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục ghi nhận tình trạng mưa rào và dông vào chiều tối và tối, có nơi mưa vừa, cục bộ mưa to.
Mặc dù dự báo thời tiết cho thấy mưa sẽ xuất hiện nhiều hơn từ nay đến cuối tháng 4, tuy nhiên, lượng nước về các sông tại miền Bắc vẫn ở mức thấp đáng báo động so với trung bình nhiều năm (TBNN) cùng kỳ.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ tháng 5/2025, nắng nóng có xu hướng gia tăng mạnh trên diện rộng tại Bắc Bộ và Trung Bộ. Đồng thời, các hiện tượng thời tiết cực đoan như mưa lớn, dông lốc, sét cũng có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất và sức khỏe cộng đồng.
Theo phân tích của UNICEF, trong số gần 250 triệu trẻ em bị gián đoạn học tập vì biến đổi khí hậu năm 2024, Nam Á là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất với 128 triệu học sinh trong khi tại Đông Á và Thái Bình Dương số học sinh bị ảnh hưởng là 50 triệu em.
Năm 2025 được dự báo sẽ tiếp tục chứng kiến xu hướng gia tăng của các hiện tượng thời tiết cực đoan như bão mạnh, mưa lớn kéo dài, và hạn hán khắc nghiệt do tác động của biến đổi khí hậu.
Các hiện tượng thời tiết cực đoan, bao gồm bão và áp thấp nhiệt đới, không khí lạnh, lốc và sét có nguy cơ xuất hiện nhiều hơn trong thời gian tới. Bên cạnh đó, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn từ 0,5-1 độ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 11/4-10/5 là thời kỳ giao mùa, các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá... có thể xuất hiện.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo, từ ngày 21/7 - 20/8 có khoảng 1 - 2 cơn áp thấp nhiệt đới, bão hoạt động trên Biển Đông và khả năng sẽ xảy ra mưa dông, lốc, sét, mưa đá.
Thời gian gần đây, các hiện tượng thời tiết cực đoan bất thường và khắc nghiệt xảy ra ở các vùng miền của Trung Quốc, gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân và các hoạt động kinh tế-xã hội.
Moitruong.net.vn
– Mặc dù giao thông và các hoạt động thương mại sụt giảm đáng kể trong những tháng đầu của đại dịch Covid-19, nồng độ CO2 trong bầu khí quyển trái đất vào tháng rồi vẫn đạt mức cao kỷ lục trong lịch sử hiện đại.