Biến đổi khí hậu

Mưa tháng 7 ở Bắc Bộ có thể vượt trung bình nhiều năm tới 30%

Hải Đăng 12/07/2026 08:00

Tháng 7 - thời kỳ cao điểm của mùa mưa tại Bắc Bộ được dự báo có lượng mưa cao hơn trung bình nhiều năm từ 15-30%, kéo theo nguy cơ gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lũ quét, sạt lở đất và ngập úng đô thị.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tổng lượng mưa trong tháng 7/2026 tại khu vực Bắc Bộ được dự báo cao hơn mức trung bình nhiều năm khoảng 15-30%.

Lượng mưa gia tăng làm tăng nguy cơ xuất hiện các đợt mưa lớn trong thời gian ngắn, có thể gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở khu vực trung du, miền núi và ngập úng tại các đô thị.

capture(5).jpg
Ảnh minh họa

Thực tế từ đầu tháng 7 đến nay, nhiều địa phương ở Bắc Bộ đã ghi nhận các đợt mưa rất to liên tiếp. Đáng chú ý, tại Quảng Ninh, chỉ trong 9 ngày đầu tháng, lượng mưa tích lũy ở một số nơi đã vượt 700 mm.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cho biết từ nay đến cuối năm dự báo sẽ có khoảng 8-10 cơn bão hoạt động trên Biển Đông, trong đó 3-5 cơn có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.

Theo ông Khiêm, mặc dù số lượng bão trong năm nay được dự báo không nhiều hơn so với trung bình các năm, song vẫn tiềm ẩn nguy cơ xuất hiện những cơn bão có cường độ mạnh, diễn biến bất thường, đồng thời khả năng xuất hiện bão muộn cũng ở mức cao.

Ông cũng nhận định, tổng lượng mưa của cả mùa mưa có thể không vượt mức trung bình nhiều năm, tuy nhiên các hiện tượng mưa lớn cực đoan vẫn có khả năng xảy ra, làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi và ngập úng ở các đô thị.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mưa tháng 7 ở Bắc Bộ có thể vượt trung bình nhiều năm tới 30%
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.