Miền Bắc sắp bước vào cao điểm nắng nóng
Sau những ngày thời tiết dịu mát hiếm hoi giữa tháng 6 do tác động của không khí lạnh, khu vực miền Bắc đang chuẩn bị bước vào chuỗi ngày nắng nóng gay gắt kéo dài. Trong khi đó, cơ quan khí tượng cũng cảnh báo Biển Đông có khả năng xuất hiện bão hoặc áp thấp nhiệt đới trong khoảng một tháng tới.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 12/6, vùng áp thấp nóng phía Tây có xu hướng phát triển mạnh và mở rộng về phía Đông, tác động trực tiếp đến khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ khiến nền nhiệt tăng nhanh trở lại.
Trong ngày 12/6, nhiệt độ tại nhiều nơi ở Bắc Bộ tăng thêm khoảng 1-2 độ C so với trước đó, phổ biến từ 32-34 độ C, có nơi vượt 35 độ C. Thời tiết oi nóng xuất hiện rõ hơn vào thời điểm giữa trưa và đầu giờ chiều.

Đặc biệt, từ ngày 13-14/6, khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ cùng các tỉnh Trung Bộ có khả năng xảy ra đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên của tháng 6. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C, nhiều nơi có thể vượt ngưỡng 37 độ C.
Đánh giá về diễn biến thời tiết trong một tháng qua, ông Nguyễn Đức Hòa - Phó Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, nước ta liên tiếp ghi nhận nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan và bất thường.
Đáng chú ý, tối 3/6, áp thấp nhiệt đới đầu tiên của mùa mưa bão năm nay hình thành trên Biển Đông với sức gió cấp 6, giật cấp 8. Sau đó, hình thái này di chuyển theo hướng Đông Bắc và ra khỏi Biển Đông vào sáng 5/6 trước khi suy yếu dần.
Tiếp đó, ngày 8/6, một đợt không khí lạnh hiếm gặp giữa mùa hè bất ngờ tràn xuống Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, gây mưa lớn diện rộng từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, khiến nhiệt độ nhiều nơi giảm sâu từ 7-10 độ C.
Song song với các đợt mưa giông, nhiều khu vực trên cả nước cũng trải qua những đợt nắng nóng gay gắt kéo dài. Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế và duyên hải Nam Trung Bộ từng ghi nhận nền nhiệt phổ biến 36-39 độ C, có nơi trên 40 độ C. Riêng tại Quảng Ngãi, ngày 8/6 ghi nhận mức nhiệt 40,5 độ C, ngang bằng mức cao nhất lịch sử từng xuất hiện vào các năm 1983 và 2021.
Dự báo trong giai đoạn từ nay đến khoảng ngày 10/7, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5-1 độ C. Bắc Bộ và khu vực Thanh Hóa - Nghệ An có tổng lượng mưa cao hơn trung bình nhiều năm từ 10-25%, trong khi nhiều khu vực khác có lượng mưa thấp hơn từ 5-20%.
Cơ quan khí tượng nhận định, trong thời kỳ này, Biển Đông có khả năng xuất hiện bão hoặc áp thấp nhiệt đới với tần suất tương đương trung bình nhiều năm. Theo thống kê khí hậu, trung bình trong giai đoạn này Biển Đông xuất hiện khoảng 1,2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới, trong đó khoảng 0,5 cơn có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.
Ngoài nguy cơ nắng nóng gia tăng, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Bắc Nghệ An cũng được cảnh báo có thể xuất hiện các đợt mưa vừa, mưa to diện rộng. Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục bước vào thời kỳ mưa nhiều ngày, cục bộ có nơi mưa to.
Các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như giông lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh được dự báo có thể xảy ra trên phạm vi cả nước, tập trung nhiều hơn ở Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ.
Theo các chuyên gia khí tượng, trong bối cảnh biến đổi khí hậu khiến thời tiết ngày càng cực đoan và khó lường, người dân cần thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết ngắn hạn để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại đối với đời sống và sản xuất.




