Cảnh báo ngập sâu tại TP.HCM khi triều cường đạt đỉnh cuối tháng 10
Triều cường tại TP.HCM được dự báo đạt đỉnh trong các ngày 27-29/10, với mực nước vượt báo động 3, tiềm ẩn nguy cơ ngập sâu tại nhiều khu vực thấp trũng. Trong khi đó, Đắk Lắk đang triển khai các giải pháp ứng phó nguy cơ thiếu nước sinh hoạt và nước tưới trong mùa khô 2026-2027.
Triều cường vượt báo động 3, TP.HCM cảnh báo nguy cơ ngập sâu
TP.HCM chuẩn bị bước vào đợt triều cường lớn vào những ngày cuối tháng 10. Đáng chú ý, mực nước đỉnh triều được dự báo vượt mức báo động 3, làm tăng nguy cơ ngập úng tại nhiều khu vực, đặc biệt là những nơi có địa hình thấp trũng và ven sông, kênh rạch.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, đỉnh triều có khả năng xuất hiện trong khoảng thời gian từ ngày 27-29/10. Mực nước tại trạm Phú An dự kiến dao động từ 1,7-1,75m, trong khi trạm Thủ Dầu Một có thể đạt 1,82-1,87m.

Trước diễn biến trên, các địa phương và đơn vị chức năng được yêu cầu chủ động triển khai phương án phòng, chống ngập. Trong đó, cần kiểm tra, gia cố hệ thống đê bao, bờ bao, cống ngăn triều; đồng thời chuẩn bị đầy đủ phương tiện, vật tư để sẵn sàng ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”.
Các biện pháp ứng phó cũng bao gồm bố trí máy bơm tại những điểm có nguy cơ ngập, lắp đặt biển cảnh báo tại các vị trí nguy hiểm và tổ chức điều tiết giao thông nhằm hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.
Mặc dù lượng mưa được dự báo có xu hướng giảm trong những ngày tới, nguy cơ ngập vẫn hiện hữu tại các khu vực trũng thấp, ven sông và kênh rạch. Đặc biệt, tình trạng ngập có thể diễn biến nghiêm trọng hơn nếu mưa lớn xảy ra đồng thời với thời điểm triều cường lên cao.
Người dân được khuyến cáo thường xuyên cập nhật thông tin dự báo, cảnh báo thời tiết và triều cường; chủ động bảo vệ tài sản, đồng thời hạn chế di chuyển qua những tuyến đường bị ngập sâu để bảo đảm an toàn.
Đắk Lắk chủ động phương án cấp nước trong mùa khô 2026-2027
Trong khi TP.HCM đối mặt với nguy cơ ngập do triều cường, tình hình nguồn nước tại Đắk Lắk cũng đặt ra nhiều thách thức trước mùa khô 2026-2027.
Hiện tượng El Niño được dự báo có cường độ rất mạnh, làm gia tăng nguy cơ thiếu hụt nguồn nước, hạn hán và xâm nhập mặn tại Việt Nam trong mùa khô sắp tới.
Tại Đắk Lắk, lượng mưa trong giai đoạn từ tháng 11/2026 đến tháng 1/2027 được dự báo thấp hơn mức trung bình nhiều năm khoảng 10-40%. Cùng với khả năng mùa mưa kết thúc sớm, nguồn nước tại các hồ chứa, sông, suối có nguy cơ suy giảm đáng kể, ảnh hưởng đến nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của người dân.
Theo tính toán của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, khoảng 42.000 hộ dân có thể đối mặt với tình trạng thiếu nước sinh hoạt, trong khi diện tích cây trồng có nguy cơ thiếu nước tưới vượt 100.000ha.
Trước nguy cơ này, các cơ quan chức năng được yêu cầu rà soát, đánh giá khả năng cung cấp nguồn nước để xây dựng phương án ứng phó phù hợp. Các giải pháp được đặt ra gồm tổ chức cấp nước luân phiên, bố trí những điểm cấp nước tạm thời và hỗ trợ các hộ dân gặp khó khăn trong tiếp cận nguồn nước sinh hoạt.
Tại xã biên giới Ia Rvê, địa bàn thường xuyên chịu ảnh hưởng của tình trạng khô hạn và thiếu nước sinh hoạt trong những năm gần đây, người dân đã chủ động chuẩn bị các phương án ứng phó từ sớm.
Nhiều hộ gia đình bổ sung bồn, bình chứa nước, đồng thời xây dựng kế hoạch sử dụng nước tiết kiệm, hợp lý ngay từ đầu mùa khô. Trong sản xuất nông nghiệp, việc điều chỉnh thời vụ và chuyển đổi sang các loại cây trồng có khả năng chịu hạn cũng được tính đến nhằm giảm thiểu thiệt hại khi nguồn nước suy giảm.




