Ngày 28/11, không khí lạnh tăng cường khiến các tỉnh miền Bắc duy trì trạng thái rét về đêm và sáng sớm, có nơi nhiệt độ xuống dưới 8°C. Trong khi đó, bão số 15 – Koto tiếp tục di chuyển rất chậm trên Biển Đông, quỹ đạo còn nhiều bất định.
Áp cao lạnh lục địa tăng cường, cùng với tác động của hoàn lưu bão Koto đang hoạt động trên biển Đông, được dự báo sẽ gây mưa dông cho TP.HCM và Nam Bộ. Các hiện tượng lốc, sét và gió giật mạnh có thể xuất hiện trong những ngày tới.
Cơ quan khí tượng cảnh báo mùa bão năm nay vẫn chưa kết thúc. Từ nay đến cuối tháng 12, Biển Đông còn khả năng xuất hiện thêm một cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới, trong bối cảnh số lượng bão và áp thấp năm 2025 đã vượt xa trung bình nhiều năm.
Năm nay, biển Đông đã xuất hiện 19 cơn bão và áp thấp nhiệt đới – chỉ kém kỷ lục năm 2017. Mưa lớn cực đoan gây lũ vượt lịch sử trên nhiều tuyến sông, khiến 409 người chết và mất tích, thiệt hại ước tính hơn 85.000 tỷ đồng.
8 tỉnh thành trọng tâm ảnh hưởng của bão số 15 theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia gồm: Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng.
Các tỉnh khu vực miền Trung – Tây Nguyên đang huy động tối đa lực lượng để khắc phục hậu quả trận lũ lịch sử, đồng thời kích hoạt các phương án ứng phó với một đợt mưa lớn mới dự báo sẽ ảnh hưởng trong những ngày tới.
Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia ra công điện, yêu cầu các tỉnh từ Quảng Trị đến Lâm Đồng; các bộ, ngành chủ động ứng phó bão KOTO đang hướng vào miền Trung.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Biển Đông chính thức đón cơn bão số 15 trong năm nay, có tên quốc tế là Koto. Dự báo, bão di chuyển rất phức tạp do chịu tác động của nhiều yếu tố.
Từ đầu năm đến giữa tháng 11, trên biển Đông đã hình thành 19 xoáy thuận nhiệt đới (14 cơn bão và 5 áp thấp nhiệt đới). Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nhận định 2025 là một trong những năm thời tiết cực đoan nhất trong nhiều năm qua.