Tin Quốc tế

Trung Quốc tăng cường cứu trợ, ứng phó thiên tai tại nhiều địa phương

Hải Đăng 09/07/2026 11:30

Sau khi nhiều địa phương chịu ảnh hưởng của lốc xoáy, sạt lở đất và mưa lũ, Trung Quốc đã khẩn trương phân bổ kinh phí hỗ trợ cứu hộ, khắc phục hậu quả thiên tai. Đồng thời, các tỉnh ven biển phía Đông cũng siết chặt công tác ứng phó trước nguy cơ siêu bão Bavi đổ bộ trong những ngày tới.

Trung Quốc hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai tại Hồ Bắc và Cam Túc

Ngày 8/7, Bộ Tài chính và Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp Trung Quốc quyết định phân bổ 50 triệu Nhân dân tệ (khoảng 7,34 triệu USD) từ quỹ cứu trợ thiên tai quốc gia nhằm hỗ trợ công tác cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả tại hai tỉnh Hồ Bắc và Cam Túc.

Trong tuần qua, hai địa phương này liên tiếp hứng chịu các hiện tượng thời tiết cực đoan. Tại tỉnh Hồ Bắc (miền Trung Trung Quốc), nhiều trận lốc xoáy hiếm gặp đã xảy ra, trong khi khu vực phía Nam tỉnh Cam Túc (Tây Bắc Trung Quốc) ghi nhận một vụ sạt lở đất nghiêm trọng, gây thiệt hại về người và tài sản.

capture(4).jpg
Ảnh minh họa

Nguồn kinh phí được phân bổ sẽ phục vụ công tác sơ tán, bố trí nơi ở tạm cho người dân bị ảnh hưởng, hỗ trợ khôi phục nhà cửa, triển khai hoạt động cứu hộ, cứu nạn cũng như xử lý các nguy cơ thiên tai thứ cấp.

Theo Bộ Tài chính và Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp Trung Quốc, tình hình mưa lũ trên cả nước vẫn đang diễn biến phức tạp. Hai cơ quan này cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình, đồng thời kịp thời bổ sung nguồn lực tài chính để hỗ trợ các địa phương trong công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.

Khẩn trương ứng phó siêu bão Bavi

Bên cạnh công tác cứu trợ sau thiên tai, Trung Quốc cũng đang tăng cường các biện pháp ứng phó trước diễn biến của siêu bão Bavi.

Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, bão Bavi có khả năng đổ bộ khu vực gần ranh giới giữa hai tỉnh Chiết Giang và Phúc Kiến trong khoảng ngày 11-12/7.

Trước nguy cơ này, ngày 8/7, tỉnh Chiết Giang đã kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp đối với bão. Ban Chỉ huy phòng, chống lũ lụt và hạn hán của tỉnh yêu cầu các địa phương ven biển theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, đồng thời triển khai đồng bộ các phương án phòng tránh như bố trí nơi neo đậu an toàn cho tàu thuyền trọng điểm, đưa tàu cá vào cảng tránh trú, tạm dừng các tuyến vận tải biển và đóng cửa các khu du lịch trên biển.

Tại tỉnh Phúc Kiến, ảnh hưởng của gió mạnh và biển động đã khiến nhiều hoạt động vận tải ven biển bị gián đoạn trong ngày 8/7. Cơ quan hàng hải địa phương đã tạm dừng các tuyến phà chở khách, đồng thời tăng cường các biện pháp ứng phó khẩn cấp.

Nhà chức trách cũng yêu cầu toàn bộ 110 dự án xây dựng trên biển dọc bờ biển Phúc Kiến tạm dừng thi công để bảo đảm an toàn.

Cục Quản lý hàng hải Phúc Kiến đã kích hoạt mức ứng phó bão cấp 3 trong hệ thống cảnh báo gồm 4 cấp, trong đó cấp 1 là mức cao nhất và cấp 4 là mức thấp nhất. Cùng với đó, cơ quan này tăng cường kiểm tra an toàn và liên tục phát đi cảnh báo tới các doanh nghiệp vận tải biển, đơn vị thi công công trình trên biển và các tàu đang neo đậu tại cảng.

Theo cơ quan khí tượng tỉnh Chiết Giang, vào 8 giờ ngày 8/7, tâm siêu bão Bavi nằm trên vùng biển cách bờ biển phía Đông Nam đảo Đài Loan (Trung Quốc) khoảng 1.580 km.

Dự báo trong thời gian tới, bão sẽ di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ khoảng 15-20 km/giờ trước khi chuyển dần sang hướng Tây Bắc trong đêm 8/7.

Trước đó, đầu tuần này, siêu bão Bavi đã quét qua các vùng lãnh thổ của Mỹ trên Thái Bình Dương, khiến hàng chục nghìn hộ dân tại Guam và Quần đảo Bắc Mariana bị mất điện. Theo giới chuyên môn, Bavi là cơn bão có cường độ rất mạnh và duy trì trạng thái siêu bão trong thời gian dài.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trung Quốc tăng cường cứu trợ, ứng phó thiên tai tại nhiều địa phương
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.