Tin Quốc tế

Lũ cuốn trôi trại nuôi rắn ở Trung Quốc, gần 900 con sổng chuồng

Thiên Thanh 09:13 08/07/2026

Mưa lớn do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Maysak khiến một trang trại nuôi rắn tại Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) bị nước lũ cuốn trôi, làm khoảng 800-900 con rắn thoát ra ngoài. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng cứu hộ và cảnh báo người dân nâng cao cảnh giác.

Theo báo Global Times, lực lượng chức năng địa phương đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó sau khi mưa lũ khiến một trang trại nuôi rắn ở Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây bị cuốn trôi, làm hàng trăm con rắn thoát ra ngoài.

Những ngày qua, Quảng Tây hứng chịu mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Maysak, khiến nhiều khu vực ngập lụt và một số hồ chứa tại Hoành Châu và Nam Ninh phải đối mặt với tình trạng khẩn cấp.

739699222276884699007718835682341860042589685n-1783431893415-1783431893868961275729.jpg
Số rắn thất lạc khiến nhiều người lo lắng

Ngày 7/7, nhiều hình ảnh và video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy một trang trại nuôi rắn tại làng Dengwei, thành phố Hoành Châu bị nước lũ tàn phá, làm số lượng lớn rắn thoát ra môi trường. Các bài đăng cũng khuyến cáo người dân sống gần khu vực này nâng cao cảnh giác. Một số thông tin trên mạng cho biết đã có người bị rắn cắn và gặp khó khăn trong việc tiếp cận thuốc điều trị.

Trao đổi với truyền thông địa phương, ông Wu Zhi, lãnh đạo làng Dengwei, xác nhận sự cố xảy ra từ sáng 6/7. Theo ước tính ban đầu, khoảng 800-900 con rắn đã thoát khỏi trang trại sau khi cơ sở bị lũ cuốn. Đến nay, ghi nhận một người dân bị rắn cắn và đang được điều trị tại bệnh viện.

Ông Wu Zhi cho biết không phải toàn bộ số rắn sổng chuồng đều là rắn độc. Các trang trại trong khu vực chủ yếu nuôi ba loài gồm rắn hổ mang, rắn chuột vua và rắn nước, trong đó chỉ rắn hổ mang có nọc độc.

Theo một người nuôi rắn tại địa phương, nhiều con có thể đã chết do bị ngâm trong nước lũ quá lâu. Sau sự cố, hơn chục người dân ở các làng lân cận đã tình nguyện tham gia đội bắt rắn, sử dụng các dụng cụ đánh bắt thủy sản và thiết bị chuyên dụng để thu gom những con còn sót lại.

Ông Wu Zhi cho biết phần lớn số rắn đã bị dòng nước cuốn trôi. Hiện chỉ còn một số ít bám trên các đống rác và vật nổi trên mặt nước, trong đó đa số là rắn nước không có nọc độc.

Trước diễn biến mưa lũ phức tạp, sáng 7/7, Trung tâm Thủy văn Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây đã nâng cảnh báo lũ lên mức đỏ - cấp cao nhất. Hoàn lưu bão Maysak kết hợp với gió mùa Tây Nam tiếp tục gây mưa lớn, làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và các loại hình thiên tai thứ cấp.

Cơ quan khí tượng Trung Quốc dự báo trong hai ngày 7-8/7, nhiều địa phương như Quảng Tây, Sơn Đông, Liêu Ninh và một số khu vực khác sẽ tiếp tục có mưa lớn đến rất lớn. Riêng khu vực Đông Nam Quảng Tây có nơi lượng mưa đạt 250-260mm, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra ngập lụt và sạt lở.

Bài liên quan
  • Nắng nóng, lũ lụt, cháy rừng hoành hành khắp thế giới trong tháng 5
    Nắng nóng kỷ lục, lũ lụt, hạn hán, sạt lở đất và cháy rừng liên tiếp xảy ra tại nhiều khu vực trên thế giới trong tháng 5, cho thấy tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu. Trong bối cảnh đó, Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cảnh báo hiện tượng El Niño có thể tái xuất trong những tháng tới, làm gia tăng nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan trên phạm vi toàn cầu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lũ cuốn trôi trại nuôi rắn ở Trung Quốc, gần 900 con sổng chuồng
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.