Mưa lớn tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất được dự báo đạt đỉnh từ đêm 26/3 đến sáng 27/3, kéo theo nguy cơ dông lốc, mưa đá và lũ quét khi một vùng áp thấp mạnh quét qua khu vực. Trước đó, nhiều nơi đã ghi nhận lượng mưa kỷ lục, gần bằng cả năm chỉ trong một ngày.
Chiều 3/3, lốc xoáy kèm mưa lớn, gió giật mạnh xảy ra tại xã Ba Vì, huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi), khiến 116 căn nhà bị tốc mái, hư hỏng; nhiều cây xanh, trụ điện bị đổ ngã, gây gián đoạn cục bộ giao thông và điện sinh hoạt.
Một trận lốc xoáy vừa xảy ra trên địa bàn Quảng Trị đã làm hàng chục héc-ta bắp của người dân bị gãy đổ, ngã rạp khi đang vào giai đoạn trổ cờ, gây thiệt hại đáng kể cho vụ Đông Xuân.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong ngày và đêm 26/2, nhiều khu vực trên cả nước có mưa rào và dông, tiềm ẩn nguy cơ lốc xoáy, gió giật mạnh và mưa lớn cục bộ.
Năm 2025, Italy ghi nhận 376 sự kiện thời tiết cực đoan, gây thiệt hại xấp xỉ 12 tỷ euro, cho thấy tác động ngày càng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu đối với nền kinh tế “đất nước hình chiếc ủng”.
Tính đến ngày 30/11/2025, tổng số tiền tiếp nhận ủng hộ người dân bị thiệt hại do bão, lốc và mưa lũ tại Ninh Bình đã vượt 101 tỷ đồng, đến từ hơn 3.400 cơ quan, đơn vị và nhà hảo tâm.
Lũ lụt, lở đất, bão và lốc xoáy chưa từng có đã tàn phá Malaysia, Sri Lanka, Ấn Độ và Thái Lan…, trong khi Indonesia phải gánh chịu những tác động nghiêm trọng nhất.
Một trận lốc xoáy bất ngờ xảy ra vào giữa đêm ngày 16/11 tại xã Chiên Đàn và phường Hương Trà (TP Đà Nẵng), làm hư hỏng hàng chục ngôi nhà và khiến 2 người bị thương.
Liên tiếp tại Đà Nẵng và Quảng Ngãi xảy ra lốc xoáy dữ dội trong đêm ngày 6/11 khiến hàng chục căn nhà tốc mái, nhiều tài sản hư hỏng và 3 người dân bị thương.
Tại xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau vừa hứng chịu trận lốc xoáy mạnh, khiến 2 căn nhà bị sập, 15 căn khác tốc mái và 7 ao nuôi tôm công nghiệp hư hỏng, ước tính thiệt hại gần 1 tỷ đồng.
Lốc xoáy xảy ra tại phường Hiệp Thành, Cà Mau vào chiều qua ngày 21/10 gây hư hỏng, tốc mái nhà cửa của người dân, ước tính thiệt hại ban đầu trên 200 triệu đồng.
Bão số 10 mang tên Bualoi hoành hành tại Ninh Bình từ mưa, lốc xoáy đến dòng chảy mạnh của hoàn lưu đã gây ra thiệt hại nặng nề, khiến 9 người tử vong, hàng chục người bị thương và thiệt hại tài sản ước tính vượt qua con số 1.000 tỷ đồng.
Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày và đêm 16/10, nhiều khu vực trên cả nước tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, một số nơi xuất hiện mưa lớn cục bộ, tiềm ẩn nguy cơ lốc xoáy, sạt lở đất và ngập úng.
Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (10/10), thời tiết trên cả nước có sự phân hóa rõ rệt. Trong khi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì trạng thái nắng ráo, các tỉnh từ Quảng Trị trở vào Nam Bộ lại xuất hiện mưa dông diện rộng, có nơi mưa lớn đến rất lớn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới viếng các nạn nhân tử vong, thăm hỏi, động viên thân nhân những người bị nạn; đồng thời thăm hỏi, động viên người dân bị thiệt hại do thiên tai trên địa bàn.
Trong thời điểm bão Bualoi (bão số 10) ảnh hưởng trực tiếp đến Bắc Trung Bộ, hàng loạt địa phương cách xa tâm bão như Ninh Bình, Hưng Yên, Hải Phòng, Thanh Hóa… đã ghi nhận lốc xoáy gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Các chuyên gia khí tượng lý giải đây là hệ quả của hoàn lưu bão kết hợp với không khí lạnh và điều kiện đối lưu mạnh.
Rạng sáng 4/9, một vụ sạt lở nghiêm trọng đã xảy ra tại tổ 4, ấp Mỹ Thuận, xã Mỹ Hòa Hưng (TP Long Xuyên, tỉnh An Giang), làm sụp hoàn toàn một căn nhà, ảnh hưởng đến một kho vật liệu xây dựng và xưởng sửa chữa máy móc.
Các vùng áp thấp trên Biển Đông và gần Philippines đang hoạt động, có khả năng gây mưa lớn ở Bắc Bộ từ ngày 9-10/9, trong khi Nam Tây Nguyên và Đông Nam Bộ mưa nhiều từ 5-6/9.
Mưa lớn kéo dài những ngày qua đã khiến nhiều xã ở Lâm Đồng bị ngập úng, sạt lở, hư hỏng cầu đường và thiệt hại hàng trăm héc-ta hoa màu; một trường hợp tử vong do sét đánh.
Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã mạnh lên thành bão số 6, giật cấp 10, cách Bắc Quảng Trị khoảng 210km. Từ miền Bắc đến Trung Trung Bộ, Nam Bộ mưa lớn nhiều nơi; trọng tâm là Thanh Hóa - Huế, có nơi 600mm.
Nhiệt độ cao kỷ lục cùng những cơn mưa giông dữ dội đang khiến nhiều khu vực tại Nhật Bản rơi vào tình trạng thời tiết cực đoan. Trước diễn biến khó lường, chính phủ nước này đã liên tiếp phát đi cảnh báo để bảo vệ an toàn cho người dân.